Tấn công mạnh ổ nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp

Chiều 7-12, sau hai ngày làm việc, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76 bế mạc. Bộ Công an đánh giá hội nghị đã hoàn thành chương trình, mục tiêu và yêu cầu đề ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì cho bốn thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: VGP

Không để cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín ngành

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định lực lượng công an nhân dân (CAND) đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trong năm qua, CAND là một trong những lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19, phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, chủ động dự báo, phân tích, đánh giá tình hình tội phạm, tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

“Đặc biệt đã làm giảm 6,81% số vụ phạm pháp so với năm 2019, đây là chiến công ấn tượng của lực lượng CAND trong năm 2020, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh...” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị ngành công an tập trung cao độ mọi lực lượng, phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026..., không để xảy ra bất cứ sơ suất nào.

Cùng với đó, ngành cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chức năng của lực lượng CAND, theo phương châm phòng dịch tốt hơn chống dịch; tiếp tục thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Thủ tướng cũng lưu ý phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, người dân phát triển kinh tế nhưng cũng cần xử lý nghiêm các ổ nhóm tội phạm lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để phạm tội, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh…

“Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, tiêu cực, không để một vài cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của lực lượng CAND” - Thủ tướng nêu.


Khai trương cổng dịch vụ công Bộ Công an

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tô Lâm, Bộ trưởng - Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng các đại biểu bấm nút khai trương cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Tại thời điểm khai trương, cổng dịch vụ công Bộ Công an cung cấp trực tuyến 289 thủ tục hành chính từ mức độ 2 trở lên, trong đó cung cấp bảy dịch vụ công mức độ 3. 

Kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội 5%

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, nhận định những kết quả mà ngành công an đạt được trong năm 2020 là rất ấn tượng, tạo tiền đề, tăng thêm ý chí và quyết tâm để toàn lực lượng CAND phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu tiếp theo.

Thời gian tới, bộ trưởng yêu cầu lực lượng phải chú trọng công tác an ninh, chủ động ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng Tô Lâm nói năm 2021 và những năm tiếp theo, Bộ Công an đề ra mục tiêu “tiếp tục kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội 5% so với năm 2020”.

“Đây là mục tiêu rất cao, rất quan trọng, có ý nghĩa xã hội rất lớn. Vì vậy, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương phải rất quyết tâm, quyết liệt phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm” - bộ trưởng nhấn mạnh.

Để thực hiện mục tiêu này, bộ trưởng yêu cầu lực lượng công an tổ chức đấu tranh mạnh để trấn áp, triệt xóa các băng, nhóm tội phạm; cần xác định rõ “nơi nào còn băng, nhóm tội phạm thì lực lượng công an ở nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ. Trách nhiệm của lực lượng công an là phải triệt xóa bằng được, triệt hóa hết các băng, nhóm tội phạm”.

Bên cạnh đó, ngành công an cũng cần tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, sớm kết luận, đề nghị truy tố các vụ án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo và kiên quyết chặt đứt các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, bộ trưởng chỉ rõ phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phải dựa vào nhân dân, phát huy vai trò, trách nhiệm và sức mạnh to lớn của nhân dân trong việc giúp đỡ, kiểm tra, giám sát để xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Đình chỉ 25 công an phường Phú Thọ Hòa

Chiều 7-12, tại cuộc họp báo sau Hội nghị Công an toàn quốc, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, đã thông tin bước đầu về vụ việc xử lý cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thọ Hòa về vụ việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Qua công tác kiểm tra, Công an TP phát hiện Công an phường Phú Thọ Hòa có vi phạm về quy trình, quy chế, có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên tạm đình chỉ công tác đối với 25 cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thọ Hòa và tiến hành điều tra, xác minh. Công an TP đã ra quyết định khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, tháng 9 và tháng 12-2019, Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú) bắt hai vụ tàng trữ ma túy. Quá trình xử lý, công an đã nhận hàng trăm triệu đồng để thả nghi can.

Đã có tám công an phường này bị khởi tố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm