Tân Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký: Vinh dự được gắn bó với Mặt trận TQVN

(PLO)-  Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, sâu sát cơ sở.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-3, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 8 để hiệp thương nhân sự do Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường vụ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại Hội nghị, sau khi được 100% đồng ý hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký, bà Nguyễn Thị Thu Hà có phát biểu và khẳng định: đây là vinh dự đồng thời là trách nhiệm lớn lao khi được gắn bó, được đóng góp công sức cùng tập thể Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của MẶT TRẬN TỔ QUỐC Việt Nam - tổ chức đại diện của nhân dân, nơi tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh toàn dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận xã hội.

“Trải qua hơn 90 năm xây dựng và trưởng thành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã và đang khẳng định mạnh mẽ vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị và đời sống nhân dân. Về nhận nhiệm vụ công tác tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời điểm này, khi Đại hội Mặt trận các cấp đang đến gần, các quan điểm, chủ trương, quy chế, quy định của Đảng đang tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi cho hoạt động Mặt trận nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao cho công tác Mặt trận trong tình hình mới”, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu sau khi được hiệp thương, cử làm Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: MTTQ

Bà Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu sau khi được hiệp thương, cử làm Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: MTTQ

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, sâu sát cơ sở; vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm thu được trong quá trình gắn bó với công tác Đảng, công tác đoàn thể, quá trình tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như thực tiễn tại địa phương; cầu thị, khiêm tốn học hỏi, nỗ lực hết mình để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự ủng hộ, đồng thuận của các tổ chức thành viên; sự động viên, truyền đạt kinh nghiệm quý báu của đồng chí lão thành cách mạng, của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm; sự chia sẻ, hỗ trợ của các cụ, các vị trong Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự chung sức, đồng lòng của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động mặt trận để đảm nhận tốt trọng trách đã được giao phó.

Nhân dịp này, tân Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Tỉnh ủy Ninh Bình, Tỉnh ủy Vĩnh Long, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã luôn ủng hộ, giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ trong suốt chặng đường vừa qua.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến (giữa) tặng hoa, chúc mừng hai Phó Chủ tịch mới của Mặt trận Tổ quốc. Ảnh: MTTQ

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến (giữa) tặng hoa, chúc mừng hai Phó Chủ tịch mới của Mặt trận Tổ quốc. Ảnh: MTTQ

Bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng và tin tưởng bà Nguyễn Thị Thu Hà và ông Hoàng Công Thủy sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cương vị mới.

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao hoạt động của mặt trận các cấp trong thời gian qua, nhất là việc tập hợp, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, về nhân dân, về các địa bàn dân cư. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phát huy vai trò của mặt trận trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị cũng 100% nhất trí hiệp thương, cử ông Hoàng Công Thủy, nguyên Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Phú Thọ giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa và chia tay các ông ông Lê Tiến Châu, Phùng Khánh Tài, những người được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động công tác tại Hải Phòng, Phú Thọ. Ảnh: MTTQ

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa và chia tay các ông ông Lê Tiến Châu, Phùng Khánh Tài, những người được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động công tác tại Hải Phòng, Phú Thọ. Ảnh: MTTQ

Tọa đàm về sách của Tổng Bí thư

Ngay sau nội dung Hiệp thương, cử bổ sung nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, đại biểu đã tham dự Tọa đàm về giá trị lý luận và thực tiễn của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Nguyễn Thái Học Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã giới thiệu sơ lược những điểm chính của cuôcn sách.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhận định: phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những việc làm thiết thực, hiệu quả nhất để củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất định sẽ thu được kết quả to lớn hơn nữa”, ông Đỗ Văn Chiến nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm