TAND Cấp cao tại Hà Nội có tân Phó chánh án

(PLO)- Ông Phạm Văn Nam, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên được điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-6, TAND Tối cao tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội đối với ông Phạm Văn Nam.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án thường trực TAND Tối cao; ông Nguyễn Xuân Tĩnh, Bí thư đảng ủy, Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội.

Ông Phạm Văn Nam (đứng giữa) nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: CTV

Ông Phạm Văn Nam (đứng giữa) nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: CTV

Bà Đào Tú Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ TAND Tối cao đã công bố Quyết định số 688/QĐ-TANDTC về việc bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, ông Phạm Văn Nam, sinh năm 1966, Thẩm phán cao cấp, từng là Chánh án TAND tỉnh Điện Biên được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội từ ngày 1-6-2023, trong thời hạn 5 năm.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trí Tuệ chúc mừng TAND Cấp cao tại Hà Nội đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo, ghi nhận những đóng góp của ông Phạm Văn Nam và đề nghị ông Nam tiếp tục phát huy thế mạnh.

Tân Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội Phạm Văn Nam cho biết trong thời gian được giao nhiệm vụ Chánh án TAND tỉnh Điện Biên, Toà án hai cấp tỉnh Điện Biên có nhiều nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được TAND Tối cao giao, cũng như nhiệm vụ chung của tỉnh Điện Biên.

Trong giai đoạn nhiệm vụ mới, ông Nam thấy rằng cần phải tích cực, chủ động, sáng tạo, đổi mới trong xây dựng nề nếp, kỷ cương, kỷ luật, lề lối làm việc, đặc biệt thực hiện tốt công tác tham mưu cho đồng chí Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội trong công tác giải quyết, xét xử các vụ án và vụ việc khác thuộc thẩm quyền của TAND Cấp cao tại Hà Nội…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm