TAND huyện Cần Giờ sẽ triển khai xử án dân sự trực tuyến

(PLO)- Trong thời gian tới, TAND huyện này sẽ triển khai kết nối điểm cầu tại UBND các xã trên địa bàn xét xử án dân sự trực tuyến.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay (26-5), TAND huyện Cần Giờ (TP.HCM) đã tổ chức phiên toà trực tuyến chính thức đầu tiên theo đúng Quyết định số 50 của TAND Tối cao.

Trước đó vào cuối tháng 3, đơn vị đã tổ chức phiên tòa hình sự trực tuyến giả định đầu tiên kết nối hệ thống xử trực tuyến xuống địa bàn xã đảo Thạnh An.

Trong phiên xử hôm nay, toà án có hai điểm cầu trung tâm tại trụ sở TAND huyện Cần Giờ và điểm cầu thành phần tại Nhà tạm giữ.

Hai điểm cầu xét xử trực tuyến vụ án. Ảnh: TACC

Hai điểm cầu xét xử trực tuyến vụ án. Ảnh: TACC

Sau một buổi xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Luân (sinh năm 1978) một năm tù và Lê Minh Trị (sinh năm 1982) sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ thể hiện: Trưa ngày 17-2, trên tuyến đường Rừng Sác thuộc ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, Luân và Trị đã dùng những tờ vé số cắt dán các con số của vé không trúng “hô biến” thành trúng rồi đổi thưởng cho anh Huỳnh Thanh Linh và chị Mai Thị Diệu. Cả hai đã chiếm đoạt số tiền bốn triệu đồng.

Đáng chú ý, đây còn là phiên xử rút kinh nghiệm của ngành kiểm sát. Do đó, TAND huyện đã hỗ trợ đường truyền giúp cho lãnh đạo VKS TP.HCM, VKS huyện có thể theo dõi phiên toà qua hình thức trực tuyến thay vì phải tham dự trực tiếp. Điều này cũng giúp cho các cơ quan giảm bớt việc đi lại, tiết kiệm thời gian.

VKS theo dõi phiên xử rút kinh nghiệm. Ảnh: TACC

VKS theo dõi phiên xử rút kinh nghiệm. Ảnh: TACC

Sau phiên toà, lãnh đạo ngành VKS đã họp lại rút kinh nghiệm và đánh giá cao chất lượng hình ảnh, âm thanh phiên toà trực tuyến đầu tiên này là rất tốt.

Trao đổi với PLO, Chánh án TAND huyện Cần Giờ Phù Quốc Tuấn cho biết, đơn vị đã trang thiết bị chuẩn bị cho công tác xử trực tuyến đáp ứng hơn 80% yêu cầu của TAND tối cao như có ba tivi, một màn chiếu lớn và ba camera.

Màn chiếu lớn phục vụ cho công tác xét xử trực tuyến. Ảnh: TACC

Màn chiếu lớn phục vụ cho công tác xét xử trực tuyến. Ảnh: TACC

Trong tháng 6 tới, đơn vị sẽ triển khai kết nối các điểm cầu tại các xã trong huyện. Việc này được sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo các địa phương vì ứng công nghệ thông tin vào nông thôn mới. Đồng thời, đơn vị lên kế hoạch xét xử án dân sự trực tuyến với các điểm cầu thành phần là UBND các xã. Điều này tạo điều kiện cho người dân ở các xã không phải đi lại xa vẫn có thể tham gia các phiên xử, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Vì với vị trí địa lý đặc thù, người dân trong huyện muốn đến trụ sở toà luôn phải vượt ít nhất 50 km, ở những vùng sâu thì xa 70-80 km. Nếu người dân sống tại xã đảo Thạnh An đặc biệt tại ấp Thiềng Liềng muốn đến tòa phải đi bằng ghe nên tốn nhiều thời gian, công sức…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm