TAND TP.HCM hợp tác với Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ để chuyển đổi số

(PLO)- Hai bên ký kết biên bản ghi nhớ để tăng cường hợp tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-12, TAND TP.HCM cùng với Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ (thuộc Thành đoàn TP) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.

Đây là cơ sở để tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển, phát huy và sử dụng hiệu quả nguồn lực của cả hai bên. Cả hai đơn vị hợp tác phát triển nghiên cứu khoa học và chuyển giao nghiên cứu khoa học; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học đối với các vấn đề pháp lý và ứng dụng công nghệ thông tin mà cả hai đơn vị cùng quan tâm.

TAND TP.HCM
Đại diện hai đơn vị ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TP.HCM, thay mặt lãnh đạo TAND TP cảm ơn Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ thời gian qua đã cùng phối hợp, hỗ trợ TAND TP thực hiện số hoá các bản án, quyết định của toà.

Ông Thái đánh giá việc số hoá các bản án, quyết định của toà là tiền đề và là nội dung quan trọng trong thực hiện Đề án 06, tiến tới xây dựng toà án điện tử. Một năm, TAND TP.HCM giải quyết hơn 5.000 vụ việc với rất nhiều bản án, quyết định, tuy nhiên nguồn lực còn hạn chế, do vậy rất cần sự hỗ trợ từ Trung tâm.

img-0864-1691.jpeg
Các cá nhân của TAND TP nhận thư biểu dương khen thưởng. Ảnh: HỮU ĐĂNG

"Để xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp đòi hỏi chúng ta phải nâng cao chất lượng bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin vào trong xét xử và trong quản lý" - ông Thái nói.

Ông Đoàn Kim Thành, Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ, cho biết một trong những chức năng của Trung tâm là tập hợp đội ngũ trẻ để phát triển cộng đồng, phát triển các đội hình trẻ chuyển đổi số. Thời gian qua, đội hình của Trung tâm đã hỗ trợ cho TAND TP và đạt được kết quả rất thiết thực. Ông Thành hy vọng trong thời gian tới, hai đơn vị phối hợp nhiều hơn nữa trong lĩnh vực chuyển đổi số.

img-0859-1644.jpeg
Ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TP.HCM, phát biểu tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác . Ảnh: HỮU ĐĂNG

Dịp này, TAND TP.HCM cũng đã có thư cảm ơn, biểu dương những tập thể, cá nhân đã nỗ lực trong công tác số hoá các bản án, quyết định của toà.

Như PLO đã đưa tin, sau gần 1 tháng thực hiện, TAND TP.HCM đã hoàn thành số hóa toàn bộ bản án, quyết định từ năm 2019 đến năm 2023 với 3.791 bản án, quyết định và đã khớp nối với dữ liệu số hóa từ năm 1976 đến năm 2018. Tính đến nay, TAND TP.HCM đã hoàn thành việc số hóa toàn bộ bản án, quyết định từ năm 1976 đến 2023. Ngoài việc số hóa các bản án, quyết định thì TAND TP còn tiến hành số hóa 36 loại sổ sách từ năm 1976 đến 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm