Tăng án vụ cuồng ghen, tạt axit làm nhiều người bị liên lụy

Ngày 10-8, TAND cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị tăng án bị cáo Nguyễn Văn Dũng từ 16 năm lên 18 năm tù về tội giết người. Tổng hợp với hình phạt 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích, bị cáo này phải chấp hành chung là 28 năm tù.

HĐXX kết luận hành vi của bị cáo tuy không gây ra cái chết cho nạn nhân nhưng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của người bị hại, tạo tâm lí hoang mạng lo sợ cho nạn nhân. Đây là hành động nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến an toàn tính mạng và sức khỏe của người khác, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần xử lí nghiêm.

Bị cáo Dũng tại phiên tòa 

Theo hồ sơ, năm 2009 qua bạn bè Dũng quen biết với ông Lợi (1976) làm nghề sản xuất muối tiêu và thường xuyên mua ở cửa hàng ông. Tù đó Dũng quen biết và nhận muối tiêu thông qua Hồng Kim Huôi (con ruột ông Lợi).

Năm 2011 Dũng ngỏ lời yêu với Huôi nhưng do không có tình cảm và đã có người yêu nên Huôi từ chối. Không từ bỏ Dũng thường xuyên theo dõi nơi ở và làm việc của Huôi, đồng thời gọi điện thoại chửi mắng, hăm dọa sẽ tạt mực, sơn, axit chị Huôi.

Tháng 5-2013 Huôi bèn trình báo lên Công an về sự việc trên, nhưng do không xác định được nơi cư trú của Dũng nên không làm gì được. Đến tháng 10 để tránh sự hăm dọa của Dũng và chuẩn bị lập gia đình Huôi thay đổi số điện thoại, và rút đơn tố cáo Dũng.

Trưa ngày 3-11, khi Huôi đang đứng trước nhà ở Q.5 để chuẩn bị về quê làm đám cưới với người yêu thì Dũng cầm ca axit chạy đến tạt trúng người Huôi và một số người đang đứng cùng.

Lúc này chị Hà đang ngồi đếm vé số trong nhà nghe tiếng la của Huôi nên nhìn thì bị Dũng tạt số axit còn lại vào mặt, axit văng trúng hai con của chị làm các bé bị thương. Dũng ném ca tại chỗ rồi lên xe bỏ chạy, thấy vậy quần chúng nhân dân đuổi theo và bắt lại Dũng giao cho Công an. Ngay lập tức Huôi và các nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Qua trình điều tra Dũng lấy lí do việc Huôi lợi dụng tình cảm của Dũng để vay tiền và không trả mà còn thách thức. Đồng thời do ghen tức với tình cảm của Huôi và người yêu nên đã có hành vi đó.

Nhận thấy lời khai của Dũng là không có cơ sở tin cậy, Dũng đã khai báo thiếu thành khẩn. Tại kết luận giám định, Huôi bị bỏng do axit với tỷ lệ thương tôn là 44%, HĐXX tòa đã tuyên phạt Dũng mức án trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm