Tàu Hải quân 467 đang đưa 78 ngư dân về Quảng Nam

(PLO)- Dự kiến 14 giờ ngày 20-10, tàu Hải quân 467 chở ngư dân gặp nạn về đến đất liền. Hiện sức khoẻ ngư dân gặp nạn ổn định, tâm lý đã vui hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-10, Đại úy Đặng Thành Sự, Thuyền trưởng tàu Hải quân 467, cho biết hiện tàu đang trên hành trình đưa 83 ngư dân (gồm 78 ngư dân bị chìm tàu và 5 ngư dân của các tàu cá đang đánh bắt xin về cùng đợt) cùng hai thi thể trở về đất liền. Hiện tàu đã đi được hơn 2/3 chặng đường trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Theo đại úy Sự, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc bố trí sắp xếp chỗ ăn uống, nghỉ ngơi cho ngư dân do điều kiện trên tàu khá chật. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ trên tàu 467 đã hết sức cố gắng, tạo thuận lợi tốt nhất cho ngư dân.

Ngư dân được chăm sóc trên tàu 467. Ảnh: HM

Ngư dân được chăm sóc trên tàu 467. Ảnh: HM

“Với tinh thần cứu ngư dân như cứu người thân của mình, chúng tôi luôn xác định tìm kiếm cứu nạn là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ hải quân. Khi đưa bà con lên tàu thì tàu cũng đã tổ chức triển khai, phân công cắt cử các vị trí để bố trí, nắm bắt, động viên, mong bà con cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt”, Đại úy Sự thông tin.

Cũng theo Đại úy Sự, một số bà con bị trầy xước da, tổ quân y của tàu đã tiến hành sơ cứu, sát trùng vết thương. Số khác bị mẩn ngứa do bị ảnh hưởng trực tiếp tiếp xúc với dầu, quân y cũng đã cho thuốc bôi chống dị ứng. Hiện, tinh thần của bà con đã khá ổn định, mong được sớm về bờ để gặp người thân.

Ngư dân Dương Quốc Lâm cám ơn các chiến sĩ đã chăm sóc mình và các bạn thuyền. Ảnh: HM

Ngư dân Dương Quốc Lâm cám ơn các chiến sĩ đã chăm sóc mình và các bạn thuyền. Ảnh: HM

Ông Phạm Văn Lâm (ngụ Quảng Nam) ngư dân trên tàu QNa 90129TS, cho biết khi được đưa lên tàu 467, các chiến sĩ đã đón tiếp chu đáo, thăm khám sức khỏe và động viên tinh thần.

Ông cũng gửi lời cám ơn các chiến sĩ trên tàu 467 cũng như các tàu cá đã cứu vớt ông trong lúc bị nạn.

Ngư dân Dương Quốc Lâm (ngụ Quảng Nam) cho biết, sức khỏe đã ổn định sau khi được các chiến sĩ chăm sóc. Mong muốn lớn nhất là sớm về đoàn tụ với người thân.

Đại úy Đặng Thành Sự cho biết, dự kiến 15 giờ tàu 467 về đến cảng Chi đội Kiểm ngư 3, xã Tâm Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Như PLO đã đưa tin, ngày 16-10, hai tàu cá QNa-90129 TS và QNa 90927 TS đang đánh bắt ngoài khơi thì gặp nạn (lốc xoáy và sóng đánh chìm tàu). Các tàu cá của ngư dân gần đó đã cứu được 78 ngư dân. Hiện vẫn còn 13 ngư dân mất tích và lực lượng chức năng cũng đang tích cực tìm kiếm.

Ngư dân được thăm khám, chăm sóc trên tàu 467. Ảnh: HM

Ngư dân được thăm khám, chăm sóc trên tàu 467. Ảnh: HM

Nhận tin, tàu cá QNa-90039 TS hoạt động gần khu vực này đã đến ứng cứu, vớt được 40 thuyền viên còn 14 ngư dân đang mất tích. Đến trưa 17-10, ngư dân vớt được thêm hai người, nhưng sau đó đã tử vong.

Một vụ chìm tàu khác xảy ra vào lúc 1 giờ ngày 17-10. Tàu cá QNa - 900927 đang hoạt động cách bờ biển TP Quy Nhơn (Bình Định) khoảng 240 hải lý và cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý thì bị sóng đánh chìm.

Tàu cá QNa-91782 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 38 thuyền viên trên tàu cá QNa-90927 TS còn ngư dân Nguyễn Duy Định (63 tuổi, ngụ Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành) mất tích.

Bộ Tư lệnh Hải quân cho biết hiện đang có hai tàu hải quân và một tàu cảnh sát biển đang tìm kiếm ở khu vực các tàu bị nạn để tìm kiếm ngư dân.

Danh sách 13 ngư dân mất tích

1. Nguyễn Duy Định, sinh năm 1960, ngụ thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

2. Đặng Thống Tới, sinh năm 1961, ngụ xã Tam Giang, huyện Núi Thành.

3. Đặng Minh Vương, sinh năm 1988, ngụ xã Tam Giang.

4. Châu Ngọc Vũ, sinh năm 1968, ngụ xã Tam Quang, huyện Núi Thành.

5. Đặng Thanh Quang, sinh năm 1973, ngụ xã Tam Quang.

6. Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1973, ngụ xã Tam Quang.

7. Huỳnh Thanh Hải, sinh năm 1973, ngụ xã Tam Quang.

8. Lương Ngọc Anh, sinh năm 1989, ngụ xã Tam Quang.

9. Ngô Văn Hội, sinh năm 1972, ngụ thị trấn Núi Thành

10. Võ Hữu Thức, sinh năm 1976, ngụ xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành

11. Đoàn Văn Chí, sinh năm 1999, ngụ xã Tam Quang

12. Đinh Văn Phương, sinh năm 1981, ngụ xã Tam Quang.

13. Nguyễn Ngọc Pháp, sinh năm 1985, ngụ xã Tam Quang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm