Tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng

(PLO)- Tàu tuần tra PLH SETTSU của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm xã giao TP Đà Nẵng trong sáu ngày.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-2, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, tàu tuần tra PLH SETTSU của Lực lượng bảo vệ bờ biển (LLBVBB) Nhật Bản thăm xã giao TP Đà Nẵng.

Tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của tàu thuộc LLBVBB Nhật Bản trong năm 2023.

Chuyến thăm nằm trong chuỗi các hoạt động hợp tác thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, 75 năm thành lập LLBVBB Nhật Bản, 25 năm thành lập lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Hoạt động này góp phần tích cực vào quan hệ hữu nghị hai nước nói chung, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản nói riêng. Đồng thời tiếp tục thúc đẩy, đưa quan hệ quốc phòng giữa hai nước lên giai đoạn phát triển mới.

Chuyến thăm nằm trong chuỗi các hoạt động hợp tác thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Ảnh: TẤN VIỆT

Chuyến thăm nằm trong chuỗi các hoạt động hợp tác thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Ảnh: TẤN VIỆT

Đại tá Niwa Satoshi, thuyền trưởng tàu PLH SETTSU cho hay, sau thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19, tàu đã chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên trong hành trình giao lưu hữu nghị quốc tế.

“Điều này minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa LLBVBB Nhật Bản và Cảnh sát biển Việt Nam cùng các cơ quan liên quan. Chuyến thăm lần này nhằm giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau cũng như quan hệ tin tưởng giữa hai bên” - Đại tá Niwa Satoshi cho hay.

Theo Đại tá Niwa Satoshi, đây là cơ hội quý báu cho các thủy thủ của tàu tham quan tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Thông qua hoạt động tìm hiểu văn hóa thì giao lưu nhân dân hai nước càng sâu sâu sắc hơn.

Tàu tuần tra PLH SETTSU sẽ lưu lại Đà Nẵng trong khoảng sáu ngày. Ảnh: TẤN VIỆT

Tàu tuần tra PLH SETTSU sẽ lưu lại Đà Nẵng trong khoảng sáu ngày. Ảnh: TẤN VIỆT

Trong khoảng sáu ngày lưu lại Đà Nẵng, nhóm lãnh đạo tàu PLH SETTSU sẽ đến chào xã giao lãnh đạo TP Đà Nẵng, thăm Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2.

Đặc biệt, tàu PLH SETTSU sẽ cùng diễn tập tìm kiếm cứu nạn trên biển với Cảnh sát biển Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm