Thả con vích nặng 14,5 kg mắc lưới ngư dân

Hạt Kiểm lâm huyện Bình Đại (Bến Tre) phối hợp cùng Đồn biên phòng Cửa Đại, Công an xã Long Định đã thả con vích nặng 14,5 kg về với biển. Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo tồn trong môi trường tự nhiên.

Con vích nặng 14,5 kg được ngư dân bắt được đã giao nộp cho lực lượng chức năng thả về biển. Ảnh: ĐH

Trước đó, vào ngày 4-3, trong quá trình đánh bắt thủy sản trên sông Cửa Đại đoạn thuộc khu vực xã Long Định, huyện Bình Đại gia đình bà Nguyễn Thị Bé Hoa (34 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Bình Đại) bắt được con vích trên.

Nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm huyện Bình Đại phối hợp với đoàn kiểm tra đến nhà chị Hoa vận động gia đình giao nộp.  

Qua vận động, gia đình bà Hoa đã đồng ý giao lại con vích và cơ quan chức năng thả con vích trên tại vùng biển Thừa Đức (huyện Bình Đại) cách đất liền khoảng 15 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm