Thách thức lớn cho đương kim vô địch HA Gia Lai

Sáng 6-11 tại Huế, lá thăm ngẫu nhiên đã đưa đội bóng trẻ phố núi gặp gỡ toàn đối thủ mạnh ở B. Theo đó, HA Gia Lai sẽ rất khó khăn tìm một suất chơi bán kết trước các đội Viettel, SL Nghệ An và Long An. Bảng A gồm các đội chủ nhà Huế, Hà Nội. Bình Dương và Đắk Lắk.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cam đoan HA Gia Lai sẽ chơi đẹp và văn minh. Ảnh: CCT

HLV Nguyễn Quốc Tuấn có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng trẻ HA Gia Lai bày tỏ: “Chúng tôi luôn xem giải đấu trẻ U-21 quốc gia vô cùng quan trọng. Sân chơi này là hành trang quý báu giúp cho các cầu thủ trẻ HA Gia Lai trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Bao giờ cũng thế, U-21 HA Gia Lai luôn vào sân thi đấu hết mình bằng một lối đá đẹp và văn minh như đã từng thể hiện”.

Không nói về chỉ tiêu phải giành chức vô địch bằng mọi giá, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn có một đội hình U-21 HA Gia Lai sừng sỏ khiến nhiều đồng nghiệp thèm muốn. Họ có những khuôn mặt quen thuộc của các lứa U quốc gia hoặc đã chơi V-League như Triệu Việt Hưng, Khuất Hữu Long, Phan Thanh Hậu, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Lam, Lê Minh Bình, Đinh Thanh Bình,…

Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Công Khế ở lần thứ 22 tổ chức vòng chung kết U-21 quốc gia luôn trung thành với tiêu chí Xanh - Sạch - Đẹp...

Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên-Huế - ông ông Phan Tiến Dũng tin tưởng giải U-21 là những ngày hội của người yêu bóng đá.

Những đối thủ của HA Gia Lai cũng không phải dạng vừa, như đội bóng trẻ Viettel có cựu tuyển thủ U-23 Trọng Đại và nhóm đồng đội mới giúp đội nhà vô địch giải hạng nhất để lên V-League mùa 2019. Hay như SL Nghệ An nổi tiếng là cái nôi sản sinh cầu thủ trẻ và đoạt rất nhiều thành tích ở giải U-21 toàn quốc. Lối chơi máu lửa, không ngại va chạm là “đặc sản” bóng đá xứ Nghệ khiến các đối thủ khó lường.

Còn lại Long An cũng là một ẩn số thú vị ở bảng B khi tại vòng loại toàn thắng cả bốn trận để sớm ghi danh vào vòng chung kết U-21 quốc gia.

Ở bảng A, đội tuyển U-21 Hà Nội gần như chắc một suất bán kết khi sở hữu quá nhiều các cầu thủ trẻ giỏi gồm Thái Quý, Minh Dĩ, Thành Chung, Việt Anh, Văn Nam,… khoác áo những lứa trẻ quốc gia. Bên cạnh đó, HLV Minh Đức cũng dày dạn kinh nghiệm và đặc biệt sau cú sốc bị loại khỏi vòng chung kết năm ngoái, U-21 Hà Nội quyết lấy lại những gì mình đã mất, như hai lần đăng quang mùa 2015 và 2016.

Trưởng đoàn Nguyễn Đình Tuấn hy vọng đội chủ nhà Huế sẽ gây bất ngờ.

Ngoài đội Hà Nội, cơ hội dành cho chủ nhà Huế vào bán kết đồng đều hơn khi đối diện với B. Bình Dương và Đắk Lắk. Trưởng đoàn Nguyễn Đình Tuấn của đội chủ nhà Huế khao khát: “Đây là lần đầu tiên, bóng đá trẻ U-21 Huế mới có dịp chơi một vòng chung kết quốc gia. Chúng tôi luôn đánh giá cao tất cả đội bóng ở giải đấu này. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ Huế sẽ chơi nỗ lực hết mình với những trận cầu Fair Play đầy tính cống hiến cho khán giả”.

Trước lễ khai mạc vòng chung kết giải U-21 quốc gia vào chiều 7-11, có chương trình biểu diễn đua mô tô và xe đạp trên lòng chảo sân vận động Tự Do.

Lịch thi đấu chính thức giải U-21 quốc gia 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm