Thái Lan chờ đợi ‘Messi Việt’

Báo Siam Sport của Thái Lan đề cập về Quả bóng vàng Việt Nam 2018: “Quang Hải năm nay 21 tuổi, là nhân vật chính của “đội tuyển Rồng vàng”, lắm lúc anh ta được so sánh là có cách chơi như Arjen Robben của Bayern Munich bởi lối đi bóng rất quái, vặn lưng đối thủ bằng cái chân trái rất tuyệt vời”.

Bài báo trên cũng liệt kê hàng loạt thành tích của Quang Hải từ màu áo tuyển quốc gia đến U-23, Olympic. Theo đó, Quang Hải là cầu thủ chìa khóa trong lối chơi của Việt Nam mang về ngôi á quân U-23 châu Á đầu năm ngoái. Ngoài ra, Quang Hải còn ghi đến năm bàn ở giải U-23 châu Á, chỉ thua mỗi Ali Almoez của U-23 Qatar một bàn mà thôi.

Tại AFF Cup 2018, Quang Hải cũng dẫn dắt lối chơi giúp đội tuyển Việt Nam vô địch và bản thân Hải trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Bước sang đầu năm 2019, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thành công ở Asian Cup, tại đó Quang Hải cũng tiếp tục thăng hoa, có bàn thắng mang tính tuyệt phẩm vào lưới Yemen từ pha sút phạt.

Báo Thái Lan cũng nhấn mạnh chiến tích của đội tuyển Việt Nam, đội đại diện Đông Nam Á nằm trong tốp tám đội mạnh nhất châu lục và đối đầu với đội bóng từng bốn lần vô địch châu Á cùng nhiều lần tham dự World Cup.

Báo Thái từng tự hào với Chanathip của mình nhưng nay thì dành rất nhiều “đất” để nói về một cầu thủ có thể trở thành “Messi Việt Nam”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm