Thái Lan sẩy chân lần nữa là về nước

(PLO)- 19 giờ ngày 9-5, thầy trò HLV Mano Polking sẽ gặp U-23 Singapore trong thế không thắng là có thể sẽ phải về nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau trận thua ngược Malaysia 1-2, HLV Polking đã lên tiếng trấn an fan Thái Lan rằng: “Cái thua đó chỉ là tai nạn!”. Ông còn nói với các cầu thủ rằng: “Hãy quên tai nạn đáng tiếc đó đi và tập trung vào thắng ba trận còn lại, mà trước mắt là thắng U-23 Singapore”.

Các cầu thủ Thái Lan thất vọng sau trận thua Malaysia. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Các cầu thủ Thái Lan thất vọng sau trận thua Malaysia. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Ông Polking thừa nhận chiếc thẻ đỏ của Jonathan Khemdee là bước ngoặt làm đảo chiều trận mở màn bảng B dẫn đến Thái Lan thua ngược Malaysia.

Việc làm lại trong thế lưng dựa tường của HLV Polking là phải thắng Singapore để làm đà cho hai trận thắng tiếp theo tìm suất vào bán kết. Điều này các học trò ông Polking có thể làm được nhưng không phải dễ trước những cầu thủ cao to của Singapore, trong đó nhiều cầu thủ như “dân bóng rổ NBA”.

Việc U-23 Thái Lan vắng mặt trung vệ Khemdee (thẻ đỏ trận trước) không phải là điều lớn như thời gian đá với Malaysia trong thế 10 đánh 11. Tuy nhiên, đối đầu với Singapore chơi bóng kiểu châu Âu với những cây nêu không hề dễ dàng chút nào.

Singapore lượt đầu đá trối chết mới hòa được Lào 2-2 nhờ bàn thắng san bằng của Jordan ở phút 90+6 nhưng tối 9-5 chắc chắn sẽ mượt mà hơn, liền lạc hơn. Ngược lại thì Thái Lan phải thận trọng trước những đối thủ dưới cơ.

Trung phong Gustavsson sẽ lại được tung vào sân đầu trận nhưng cầu thủ cao to này sẽ gặp phải “chướng ngại” lớn từ hàng phòng ngự cao to của Singapore vốn chơi đầu rất ấn tượng. Những cầu thủ nhỏ con và khéo léo kỹ thuật của Thái Lan như Ekanit, Benjamin Davis và cả Chayapipat rất khó thể hiện ở trận này.

Dù gì thì cầu thủ U-23 Thái Lan vẫn chất lượng hơn, tinh quái hơn nhưng sức ép tâm lý sẽ lớn hơn.

Dự đoán: Thái Lan thắng 1-0.

+ Trận đấu lúc 16 giờ giữa Lào và Campuchia sẽ là trận đấu hay và thú vị. Lượt trận đầu Campuchia được nghỉ, HLV Keisuke Honda ngồi ở khu VIP sân Thiên Trường ghi chép say sưa về đối thủ để tạo bài đánh bại họ. Lào xuất sắc qua bàn tay dẫn dắt của HLV Michael Weiss, còn U-23 Campuchia là tập thể chơi có nét, có chiều sâu.

Thực lực hai đội là ngang nhau nhưng có thể Lào làm nên điều bất ngờ.

Dự đoán Lào thắng 2-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm