Thái Lan tranh luận gay gắt chuyện mua bản quyền World Cup

(PLO)- Cục Bưu chính và Viễn thông Thái Lan đã "ôm rơm nặng bụng" còn bị chỉ trích nặng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không một nhà đài, không một mạnh thường quân nào đứng ra bỏ tiền mua bản quyền truyền hình World Cup 2022 ở Thái Lan. Cuối cùng Cục Bưu chính và Truyền thông Thái Lan (NBTC) của nhà nước bỏ ra 1,6 tỉ baht, tương đương 43 triệu USD để mua bản quyền vòng chung kết World Cup 2022 phục vụ miễn phí cho dân chúng.

Tranh luận và cãi vã nổ ra gây gắt từ ngày ngày NBTC tuyên bố bỏ tiền ra mua bản quyền. Bởi số tiền quỹ của tổ chức này là dùng để chi phí cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển truyền thông cũng như bưu chính quốc gia, chứ nó không có vai trò “xuất ra” để mua bản quyền truyền hình bóng đá.

Cục Bưu chính và Viễn thông Thái Lan đang 'dài tay' chuyện không phải là nhiệm vụ của mình. Ảnh: Getty

Cục Bưu chính và Viễn thông Thái Lan đang 'dài tay' chuyện không phải là nhiệm vụ của mình. Ảnh: Getty

Từ các chuyên gia kinh tế, đến truyền thông và ngay cả nhiều người làm trong cục NBTC cũng đã lên tiếng đả kích chuyện này. Quỹ của NBTC là “quỹ thu vào” chứ không có chuyện “xuất ra” một số tiền khổng lồ như thế.

Vẫn biết rằng, theo luật pháp Thái Lan, khi không có nhà đài, doanh nghiệp nào đứng ra mua bản quyền truyền hình World Cup phục vụ và sau đó là làm ăn thì nhà nước phải bỏ tiền ra để phục vụ nhu cầu giải trí cho người dân.

Tuy nhiên với nhà nước thì có rất nhiều bộ, ngành, các cơ quan khác làm thay chuyện này chứ NBTC không thể “ôm rơm nặng bụng” vượt qua vai trò của mình được.

Khoa Viễn thông và Bưu chính của Đại học Chulalongkun của Thái Lan đã đưa ra sáu điểm bất hợp lý khi NBTC bỏ ra 43 triệu USD để mua bản quyền truyền hình World Cup. Sự vô nguyên tắc này nó phá vỡ những quy chuẩn và vai trò của từng bộ, ngành trong nhà nước Thái Lan.

Cách thức tổ chức không đúng vai trò này nó có thể gây ra những hậu quả, dẫn đến những náo loạn và đặc biệt về lâu về dài nó có thể tạo nên những tiền lệ mất đi vai trò cơ bản của các tổ chức thuộc nhà nước của Thái Lan.

Tranh luận về NBTC bỏ số tiền khổng lồ ra mua quyền truyền hình World Cup 2022 đang gây ra những phản ứng cực kỳ trái chiều ở Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm