Thái Lan truy quét toàn quốc, bắt gần 1.600 người, tịch thu hơn 2.000 khẩu súng và gần 76.000 viên đạn

(PLO)- Cảnh sát Thái Lan mở chiến dịch truy quét toàn quốc sau vụ xả súng tại trung tâm mua sắm ở Bangkok, bắt gần 1.600 người, tịch thu hơn 2.000 khẩu súng và gần 76.000 viên đạn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảnh sát Thái Lan bắt gần 1.600 người, tịch thu hơn 2.000 khẩu súng và gần 76.000 viên đạn trong chiến dịch truy quét vũ khí trái phép trên toàn quốc được thực hiện sau vụ xả súng tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Bangkok đầu tháng này, theo tờ Chiang Rai Times.

sung.jpg
Cảnh sát thu giữ nhiều súng đạn trong đợt truy quét. Ảnh: CHIANG RAI TIMES

Tại cuộc họp báo hôm 12-10, Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Torsak Sukwimol cho biết trong 3 ngày từ ngày 9 đến ngày 11-10, lực lượng cảnh sát đã bố ráp 3.224 địa điểm trên toàn quốc, phát hiện và bắt 1.593 nghi phạm tàng trữ 2.008 khẩu súng các loại cùng 75.973 viên đạn.

Ông Torsak cho biết chiến dịch truy quét là nhằm phản ứng với vụ xả súng tại trung tâm mua sắm Siam Paragon ở Bangkok hôm 3-10, trong đó một thiếu niên 14 tuổi dùng súng được cải tiến bắn chết 2 người và làm bị thương 5 người. Cảnh sát cho biết kẻ xả súng, hiện vẫn đang được kiểm tra tâm thần, đã mua súng trên mạng để gây án.

Vụ việc đã khiến Thủ tướng Srettha Thavisin ra lệnh mở chiến dịch truy quét tất cả các loại súng bất hợp pháp, theo ông Torsak.

Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul sau đó ra lệnh ngưng cấp phép nhập khẩu và kinh doanh súng. Về dài hạn, chính quyền Thái Lan đang xem xét sửa đổi luật về súng vốn được áp dụng từ 76 năm qua nhằm khắc phục những lỗ hổng có thể bị lợi dụng.

Ngoài ra, Cục Điều tra Tội phạm mạng Thái Lan đang phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm các trang web bán súng trực tuyến bất hợp pháp. Theo ông Torsak, cảnh sát Thái Lan cũng đã khóa 281 tài khoản mạng xã hội như Facebook, TikTok, X (trước đây là Twitter), YouTube và Instagram liên quan hoạt động trao đổi, mua bán bất hợp pháp các loại súng, đạn.

Theo luật Thái Lan, tàng trữ súng trái phép có thể bị phạt tù đến 10 năm và phạt tiền đến 20.000 baht (khoảng 13,4 triệu đồng), nhưng tỉ lệ sở hữu súng ở nước này vẫn cao hơn so với các nước khác ở Đông Nam Á.

Người Thái Lan sở hữu khoảng 10,3 triệu khẩu súng, trong đó chỉ 6,2 triệu khẩu có đăng ký, đưa nước này đứng thứ 13 thế giới về sở hữu loại súng nhỏ, tờ Bangkok Post dẫn thống kê của tổ chức Small Arms Survey (Thụy Sĩ) năm 2017.

Dữ liệu từ tạp chí World Population Review năm 2022 cho thấy Thái Lan đứng thứ 15 trên toàn cầu về tử vong do súng với 2.804 người thiệt mạng, tỉ lệ 3,91 người trên 100.000 dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm