Vụ xả súng Bangkok: 2 người nước ngoài thiệt mạng; Nghi phạm từng điều trị sức khỏe tâm thần

(PLO)- Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan xác nhận vụ xả súng trong trung tâm mua sắm Siam Paragon ở thủ đô Bangkok khiến 2 người nước ngoài thiệt mạng và 5 người bị thương.

Chiều 3-10, cập nhật thông tin liên quan vụ xả súng trong trung tâm mua sắm Siam Paragon ở thủ đô Bangkok (Thái Lan), Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Torsak Sukvimol xác nhận có 2 người chết và 5 người bị thương, tay súng được cho là trẻ vị thành niên 14 tuổi đã bị bắt và đang bị thẩm vấn, theo tờ Bangkok Post.

C52YHQHT2JJ25KXXIJDCOUSFYE.jpg
Bên ngoài trung tâm mua sắm Siam Paragon ở thủ đô Bangkok (Thái Lan). Ảnh: REUTERS

Vụ xả súng khiến 2 người nước ngoài thiệt mạng

Cụ thể, ông Torsak cho hay vụ xả súng khiến 2 người thiệt mạng, trong đó 1 người mang quốc tịch Trung Quốc bị bắn chết tại chỗ và 1 người là công dân Myanmar thiệt mạng vì vết thương quá nặng tại bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Thái Lan.

Trong khi có 5 người bị thương sau vụ xả súng, trong đó có 1 du khách Lào và 1 du khách Trung Quốc.

Theo ông Torsak, nghi phạm được đưa đến đồn cảnh sát Pathumwan để thẩm vấn nhưng nghi phạm tỏ ra bối rối và kể lại rằng đã nghe thấy nhiều giọng nói bên tai bảo nghi phạm bắn người.

Ông Torsak cho biết nghi phạm xả súng trước đây từng được điều trị các vấn đề về sức khỏe tâm thần tại bệnh viện Rajavithi nhưng ông Torsak nói rằng ông không muốn thảo luận thêm chi tiết vì nghi phạm vẫn còn là trẻ vị thành niên.

Trường tư thục The Essence, chỉ cách trung tâm mua sắm Siam Paragon vài mét, xác nhận nghi phạm là một trong những học sinh của trường và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, theo kênh Channel News Asia.

“Chúng tôi sẽ hợp tác với chính quyền và các nhà điều tra vì lợi ích của những người liên quan” - ông Wiwat Catithammanit, Giám đốc trường The Essence, nói.

L6UUA3G7R5MTRKAJ6XBVHAHXGY.jpg
Nhân viên y tế đưa nạn nhân vụ xả súng tại trung tâm mua sắm Siam Paragon hôm 3-10 đi cấp cứu. Ảnh: REUTERS

Nhân chứng kể lại thời điểm xảy ra xả súng

Những nhân chứng có mặt tại trung tâm mua sắm Siam Paragon vào thời điểm xảy ra vụ xả súng kể lại rằng khung cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn và mọi người đều sợ hãi.

“Vào khoảng 16 giờ 30 phút, tôi nghe tiếng súng nổ lớn liên tiếp khoảng 10 lần. Sau đó trung tâm thông báo có tiếng súng, biển báo khẩn cấp được bật lên và mọi người tháo chạy ra ngoài” - nhân viên Thanpawasit Singthongkham tại một nhà hàng Nhật bên trong trung tâm mua sắm Siam Paragon nói với hãng tin AFP.

“Tôi nghe thấy 5 tiếng súng nổ và mọi người chạy hoảng loạn. Mọi người đều la hét và bỏ chạy” - anh Gautam Vor, khách tham quan trung tâm mua sắm Siam Paragon, kể lại.

Trong khi đó, bà Nucharee Sorntong - khách tham quan trung tâm mua sắm Siam Paragon - nói với kênh Channel News Asia rằng khi vụ xả súng nổ ra thì bà đang cùng với hàng trăm người đang dự một sự kiện ở tầng 5 của trung tâm.

“Họ thông báo với chúng tôi rằng có một sự cố bất thường. Lúc đầu, tôi không biết vì họ không nói đó là gì nhưng sau đó tôi xem tin tức trên mạng thì biết được” - bà Nucharee kể lại.

Bà Nucharee cũng kể lại rằng bà đã ngất xỉu trong nhà vệ sinh vì quá sợ hãi.

“ Lúc đó tôi nghĩ liệu mình có chết không nếu kẻ xả súng đến tìm tôi trong phòng vệ sinh” - bà Nucharee cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm