Thái Nguyên có tân Chủ tịch UBND tỉnh 43 tuổi

Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 vào chiều 10-12.

Theo đó, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Phạm Hoàng Sơn, sinh năm 1976, dân tộc Kinh; ông có trình độ chuyên môn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp, cao cấp lý luận chính trị. Trước đó ông từng giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại các huyện Đại Từ, Phú Lương; sau đó giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Cũng tại kỳ họp, ông Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phú Bình được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Các đại biểu cũng bầu ông Trịnh Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Trịnh Việt Hùng, sinh năm 1977, dân tộc Kinh; ông Hùng có trình độ Tiến sỹ quản trị kinh doanh; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trịnh Việt Hùng trải qua nhiều chức vụ khác nhau như cán bộ Sở TN&MT Thái Nguyên; Phó văn phòng và Chánh văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên; Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức vào tháng 10-2020 vừa qua, ông được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên.

HĐND tỉnh Thái Nguyên cũng bầu ông Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Bùi Xuân Hòa; chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Vũ Hồng Bắc và chức danh Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Khắc Lâm do về nghỉ hưu theo chế độ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm