Thăm dò sau bầu cử: Đảng cực hữu Pháp dẫn đầu, bỏ xa liên minh của ông Macron

(PLO)- Kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy đảng Tập hợp quốc gia (RN) cực hữu đã giành chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội Pháp, vượt xa liên minh của Tổng thống Emmanuel Macron.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters dẫn kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy đảng Tập hợp quốc gia (RN) cực hữu đã giành chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội Pháp ngày 30-6.

Các cuộc thăm dò ý kiến ​​sau khi bỏ phiếu của từ các hãng Ipsos, Ifop, OpinionWay và Elabe cho thấy RN được dự đoán sẽ giành được khoảng 34% số phiếu bầu, kế đến là liên minh Mặt trận Bình dân mới (NFP) của cánh tả với 29% và liên minh trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron đứng thứ ba với khoảng 20,5% -23% số phiếu bầu.

Kết quả các cuộc thăm dò ý kiến ​​sau khi bỏ phiếu trùng khớp với kết quả các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử.

Thăm dò kết quả bầu cử quốc hội Pháp: Đảng cực hữu dẫn đầu, bỏ xa liên minh của ông Macron
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron bỏ phiếu ở cộng đồng Le Touquet-Paris-Plage, miền bắc nước Pháp, ngày 30-6. Ảnh: AP

Hiện tại, chưa rõ khả năng đảng RN và các đồng minh có giành được đa số tuyệt đối cần để dễ dàng thành lập chính phủ hay không vì vẫn còn vòng hai của cuộc bầu cử, diễn ra vào ngày 7-7.

Sau ngày bầu cử quốc hội vòng 1, các đảng và các liên minh đã kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho họ ở vòng bầu cử thứ hai.

Thủ tướng Gabriel Attal, đại diện liên minh của Tổng thống Macron, cảnh báo rằng Pháp có thể sẽ có chính phủ cực hữu đầu tiên kể từ Thế chiến II nếu cử tri không đoàn kết để ngăn chặn viễn cảnh đó.

“Cực hữu đang ở trước cửa quyền lực. Không một phiếu bầu nào nên dành cho đảng Tập hợp quốc gia” - ông Attal nói.

Lãnh đạo đảng RN - bà Marine Le Pen kêu gọi những người ủng hộ và cử tri không ủng hộ đảng RN trong vòng đầu tiên hãy “vượt qua ranh giới” và trao cho đảng của bà cơ hội chiếm đa số ghế trong quốc hội.

Pháp tổ chức bầu cử quốc hội bất thường sau khi Tổng thống Macron hôm 9-6 giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm do thất bại của đảng Phục Hưng của ông trước đảng RN tại cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.

Trong vòng bầu cử thứ nhất, ứng cử viên nào nhận được đa phiếu bầu và có được sự ủng hộ của tối thiểu 25% cử tri tại khu vực bầu cử sẽ giành chiến thắng.

Trường hợp không có ứng viên đạt ngưỡng 25%, những ứng cử viên nhận được sự ủng hộ của tối thiểu 12,5% số cử tri sẽ bước vào vòng bầu cử thứ hai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm