Thăm, tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Trường Sa

Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa là ngôi trường được xây dựng từ sự đóng góp, hỗ trợ của muôn tấm lòng luôn hướng về biển, đảo quê hương qua chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” do Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM phát động (khánh thành tháng 4-2013).

Trước Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, đoàn công tác của các ban, ngành, trung ương, địa phương cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính, câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" đã ghé thăm, trao học bổng, trao quà cho 14 em học sinh và thầy cô giáo của Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa.

Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa bên những cây bàng xanh mướt.

Các em học sinh là con em của các hộ dân trên đảo Trường Sa đến trường học.

Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa là ngôi trường được xây dựng từ sự đóng góp, hỗ trợ của muôn tấm lòng luôn hướng về biển, đảo quê hương qua chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” do Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM phát động (khánh thành tháng 4-2013). 

Trong lớp học treo trang trọng ảnh Bác Hồ.

Bàn ghế và đồ dùng trong trường khá đầy đủ, lớp học sạch sẽ.

Trên tường của lớp học.

Thầy giáo Phạm Trung Việt cùng các em học sinh đang ôn tập bài.

Giữa giờ các em học sinh vẫn miệt mài ôn bài và chơi trò chơi, đoàn kết.

Ông Trần Hồng Hà, Phó Bí Thư Đảng ủy Khối cơ quan trung ương (làm trưởng đoàn công tác đi thăm quân dân đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1), tặng thêm cho thầy và trò 10 triệu đồng.

Quỹ học bổng Vừ A Dính trao tặng quà và học bổng cho các em học sinh.

Các đại biểu mang quà từ đất liền ra đảo trao cho các em học sinh.

Học sinh vui mừng nhận quà nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Những quả táo của Việt kiều ở Ba Lan gửi từ Ba Lan về thông qua Quỹ học bổng Vừ A Dính mang ra tặng các em học sinh trên đảo Trường Sa.

Các em chỉ vị trí đảo Trường Sa trên bản đồ quả địa cầu.

Các em chăm chú đọc sách từ đất liền mang ra.

Nào cùng xem tranh và đọc sách truyện.

Nước uống phục vụ học sinh vào giờ giải lao.

Khu vui chơi giải trí trong sân trường.

Các em vui chơi đá banh.

Hết giờ học các em đạp xe về nhà trên đảo Trường Sa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm