Thâm ý của bầu Đức và phản ứng của thầy Chung Hae-seong

CLB TP.HCM sau lượt đi V-League đang dẫn đầu bảng một cách thuyết phục với những dự báo lẫn hy vọng thầy trò Chung Hae-seong sẽ đăng quang sau nhiều mùa bóng, cúp vàng cứ luẩn quẩn trong tầm kiểm soát của một thế lực lớn. Chính vì thế, bầu Đức đã cao giọng đánh cược V-League mùa này TP.HCM không thể vô địch do đơn thương độc mã trong lúc đối phương có đến… 5 đội.

Ông bầu phố núi không nói tên bầu Hiển là ông chủ của CLB Hà Nội trong ba mùa bóng qua đã hai lần vô địch và chen giữa là Quảng Nam đăng quang cũng nhờ sự đầu tư lẫn ảnh hưởng từ người khác. Mới nhất, Hà Nội còn cho Quảng Nam mượn chân sút giỏi Hoàng Vũ Samson để chạy đua ở giai đoạn hai, đủ thấy giữa họ luôn có một sự quan hệ thắm thiết.

Bầu Đức cho rằng thầy trò ông Chung Hae-seong không thể đăng quang V-League 2019. Ảnh: CCT.

Không ai phủ nhận Hà Nội có sức mạnh thật sự với dàn tuyển thủ quốc gia và ngoại binh chất lượng. Đội bóng của bầu Hiển trong 9 mùa giải gần nhất chưa bao giờ rơi ra khỏi tốp ba đội mạnh nhất. Hà Nội có đến bốn lần vô địch, bốn ngôi á quân và một lần giành hạng ba.

Không chỉ mạnh tay đầu tư cho bóng đá Hà Nội, ai cũng biết bầu Hiển có tầm ảnh hưởng lớn đến các CLB khác đang chơi V-League khi chung tay hỗ trợ cho SHB Đà Nẵng, Quảng Nam, Than Quảng Ninh và gần đây nhất là SL Nghệ An. Dĩ nhiên, ông Đỗ Quang Hiển chỉ chính danh với CLB Hà Nội về mặt giấy tờ khiến cho VFF và VPF không thể bắt lỗi một ông chủ ôm nhiều đội bóng như trong điều lệ giải nghiêm cấm.

Có một số ý kiến cho rằng nếu bầu Hiển không đỡ đầu hoặc hỗ trợ tài chính cho các đội bóng khác thì không chắc V-League có đủ 14 đội chơi như hiện tại. Tuy nhiên, điều này thuộc một phạm trù khác vì cái chính vẫn là chất lượng và sự công bằng của cuộc chơi có tính sống còn của một nền bóng đá.

Cầu thủ Hà Nội công kênh bầu Hiển khi đoạt chức vô địch...

... tương tự SHB Đà Nẵng ăn mừng với ông chủ có tiền và có quyền. Ảnh: CCT

Từ đó, bầu Đức mới ví von “ba đánh một không chột cũng què” huống hồ năm đội bóng chọi một đội (TP.HCM) thì ai chịu đời cho thấu. Cách nói của bầu Đức là phép liên tưởng khi từng là người trong cuộc: “Hồi năm 2015, mấy cầu thủ trẻ HA Gia Lai mới ra trường bị nhiều đội bóng xúm lại đánh hội đồng lên bờ xuống ruộng, nên tôi rất thấu hiểu việc các đội bóng cùng một bè phái giúp sức thì chắc chắn không ai chơi lại.

Bóng đá Việt Nam chỉ phát triển khi triệt tiêu vấn nạn một ông bầu có thể kiểm soát nhiều đội bóng. Đâu cần gì ông ta nói ra, HLV và cầu thủ phải tự hiểu phải đá sao cho vừa lòng chủ mà thôi”.

Khi bầu Đức nói thẳng CLB TP.HCM của ông Chung Hae-seong không thể vô địch V-League, người ta hiểu ngay đến hoàn cảnh của “mãnh hổ nan địch quần hồ”, chứ không phải đơn thuần là sự sòng phẳng về chuyên môn.

Thầy ngoại Chung Hae-seong không thể lường hết những lắt léo hậu trường V-League. Ảnh: ANH MINH

Ông thầy người Hàn Quốc nói mình không ý kiến gì với quan điểm của bầu Đức và không chắc vô địch vì giải còn cả lượt về nữa. HLV Chung Hae-seong không đặt áp lực cho học trò dù rất muốn vô địch. Quan trọng là cầu thủ TP.HCM của ông chơi bóng nỗ lực và vui vẻ.

Mới nhất, CLB TP.HCM đã thua sân khách Viettel 0-1 khiến bị Hà Nội soán ngôi đầu. HLV Chung Hea-seong vẫn bình thản ý kiến: “Bầu Đức nói không đúng và mỗi người có một quan điểm riêng. Với đội TP.HCM không chỉ phải đối đầu với 5 đội bóng tại V-League mà có đến 14 đội.

Chúng tôi luôn chuẩn bị tinh thần với từng đối thủ như một trận chung kết. Quan trọng là cái cách chúng tôi chơi như thế nào. Tôi luôn nhắc các cầu thủ rằng TP.HCM có thể không thắng nhưng không được phép thua dễ. Phải đến cuối mùa mới biết ai trở thành nhà vô địch”.

Bầu Đức liên tưởng CLB TP.HCM khó vô địch do đòn hội đồng như HA Gia Lai từng bị đánh. Ảnh: ANH MINH

Có thể thầy Hàn của đội đang nằm tốp đầu V-League không tường tận hết những lắt léo hậu trường. Như đồng nghiệp Petrovic của Thanh Hóa năm ngoái từng mỉa mai Ban tổ chức giải trao ngôi vô địch sớm cho Hà Nội, để các đội khác biết mà tranh giải nhì, còn hơn diễn trò lố. Có rất nhiều người trong cuộc rất rõ sân chơi đang bị thao túng nhưng bất lực như cái cách của các nhà làm bóng đá khẳng định bầu Hiển chơi đúng luật về mặt giấy tờ.

Bầu Đức thách đố TP.HCM không thể vô địch V-League 2019 vì những khuất tất ở hậu trường đã diễn ra nhiều năm khiến cho ông bất mãn, còn người chơi rất khó chống lại thế lực nằm trong tay một người.

Tuy nhiên, cũng có ngoại lệ của B. Bình Dương hai mùa liên tiếp 2014-2015 qua mặt Hà Nội để lên ngôi mà sau này HLV Lê Thụy Hải mới thú thật là lực lượng phải dày và mạnh mới có thể đánh bại mọi đối thủ, nếu không thì… còn khuya.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm