'Thần đèn' sẽ di dời biệt thự cổ kiến trúc Pháp bên dòng sông Hương

(PLO)- "Thần đèn" Nguyễn Văn Cừ sẽ di dời biệt thự kiến trúc Pháp bên dòng sông Hương (TP Huế).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-9, ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, HĐND TP Huế vừa có kỳ họp chuyên đề thứ 5. Tại kỳ họp này đã thông qua dự án chỉnh trang đoạn đường Lê Lợi.

Dự án chỉnh trang khoảng 100m từ căn biệt thự cổ có kiến trúc Pháp số 23 Lê Lợi đến khu vực Bảo tàng Nghệ thuật thêu XQ.

Bao gồm nhiều hạng mục như: chỉnh trang cảnh quan hai bên đường Lê Lợi; tu sửa, chỉnh trang lại hai tòa biệt thự ở số 23 Lê Lợi đang xuống cấp...

Trong đó dự án dành ra một phần kinh phí để thực hiện việc di dời ngôi biệt thự ở số 26 Lê Lợi đến vị trí mới cạnh sông Hương.

Căn biệt thự Pháp ở số 26 Lê Lợi. Ảnh: NGUYỄN DO

Căn biệt thự Pháp ở số 26 Lê Lợi. Ảnh: NGUYỄN DO

Hiện nay các cấp có thẩm quyền đang tiến hành rà soát các thủ tục cần thiết để lập dự án. Dự kiến trong năm nay dự án này sẽ được triển khai.

Theo kế hoạch trước đó, UBND TP Huế sẽ mời “thần đèn” Nguyễn Văn Cừ tham gia việc di dời. Theo báo cáo của UBND TP Huế, việc di dời này tốn khoảng 2,5 tỉ đồng.

Đơn vị di dời tiến hành cắt phá tường từ mặt nền hiện hữu lên cao khoảng 75cm, cấy sắt đổ dầm ngang, dọc. Tiến hành làm hạ tầng, làm đường ray để thực hiện việc di dời.

Trong khi kéo công trình băng qua đường Lê Lợi dọc đường Phạm Hồng Thái, sẽ kéo hoặc đẩy xoay công trình 90 độ. Mặt tiền hiện đang ở đường Lê Lợi sẽ xoay sang đường Phạm Hồng Thái. Sau đó đẩy công trình vào đúng vị trí móng mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm