Vòng loại Olympic Paris 2024:

Thắng Ấn Độ, tuyển nữ Việt Nam cần đánh bại Nhật Bản mới đi tiếp

(PLO)- Tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội vào giai đoạn ba nếu đánh bại Nhật Bản, đối thủ thắng Việt Nam 7-0 cách đây một tháng tại ASIAD...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển nữ Việt Nam vừa ra quân trận thứ hai bảng C, vòng loại Olympic Paris (giai đoạn hai) và thắng Ấn Độ 3-1.

Trên lý thuyết Việt Nam vẫn có cửa đi tiếp nếu thắng Nhật Bản, cùng với đó so đọ các chỉ số phụ, đặc biệt là bàn thắng/bại, kết quả đối kháng của những đội cùng điểm với nhau...

Viet-An-1.jpeg
Huỳnh Như mở điểm cho Việt Nam ở phút thứ tư. Ảnh: CTP

Còn thực tế thì Việt Nam đã hầu như hết cửa bởi ở lượt trận thứ hai bảng B, Hàn Quốc và Triều Tiên chia điểm nhau qua trận hòa không bàn thắng, cả hai đội này đều đã có bốn điểm và lần lượt chia nhau ngôi nhất và nhì. Vậy coi như tấm vé vớt duy nhất không thuộc về bảng C của Việt Nam (nếu Việt Nam thua Nhật ở lượt cuối), ngoại trừ Việt Nam đánh bại Nhật Bản thì lúc đó tính tiếp điểm số của ba đội nhì ba bảng.

chuot-phi.jpg
Úc thắng đậm Philippines 8-0. Ảnh: CTP

Trở lại trận Việt Nam-Ấn Độ, đối thủ Nam Á vẫn chưa làm khó được Việt Nam, tuy nhiên với cách đầu tư và sự tiến bộ, bóng đá nữ Ấn Độ rồi cũng sẽ vươn lên, vì vài năm nay cho thấy họ có sự tiến bộ không hề chậm.

Ba bàn thắng của Việt Nam do công Huỳnh Như ghi phút thứ tư, Hải Linh ghi phút thứ 22, cả hai bàn thắng bằng đầu, phút 72, Hải Yến lại gia tăng cách biệt lên 3-0.

Chuot-phi-2.jpg
Triều Tiên (đỏ) chia điểm với Hàn Quốc qua trận hòa không bàn thắng. Ảnh: CTP

Phút 80, Sandriya ghi bàn danh dự cho Ấn Độ, 3-1 cũng là tỉ số chung cuộc trận đấu.

Sòng phẳng mà nói so với vòng loại Olympic Tokyo thì lần này, tuyển Việt Nam chuẩn bị không được tốt, nó thể hiện qua trận thua Uzbekistan 0-1. Hồi Olympic Tokyo, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành quyền vào giai đoạn ba và thi đấu với Úc. Lần đó Việt Nam thua Úc 0-5 tại Sydney và thua 1-2 lượt về ở Quảng Ninh.

Ở trận đấu sớm của lượt trận thứ hai bảng A, chủ nhà Úc với đội hình mạnh nhất, trong đó có Sam Kerr, Harisson Foord, Mary...đã đánh bại Philippines 8-0.

Tại bảng B. Hàn Quốc và Triều Tiên chia điểm nhau qua trận hòa không bàn thắng. Ở lượt trận đầu, Hàn Quốc đánh bại Thái Lan 10-1, còn Triều Tiên thắng Trung Quốc 2-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm