Thắng lớn, ông Trump và bà Clinton đến gần đề cử của đảng

Ngày 26-4 diễn ra bầu cử sơ bộ tại năm bang đông bắc Mỹ Pennsylvania, Maryland, Connecticut, Rhode Island, Delaware.

Bên đảng Cộng hòa, ứng viên Donald Trump thắng ấn tượng ở cả năm bang với tỉ lệ phiếu bầu đều trên 50% ở mỗi bang.

Sau vòng bầu cử sơ bộ này, ông Trump đang được 949 phiếu đại biểu. Ứng viên Ted Cruz được 544 phiếu đại biểu. Ứng viên John Kasich được 153 phiếu đại biểu. Để trở thành đại diện tổng thống đảng Cộng hòa, ứng viên phải đạt số phiếu đại biểu là 1.237.

Ông Trump phát biểu mừng chiến thắng ngày 26-4. Ảnh: NYT

Khả năng ông Trump trở thành đại diện tổng thống bên Cộng hòa đang cao dần, hãng tin Reuters (Mỹ) nhận định. Lý do vì đà chiến thắng của ông Trump sẽ khiến các đảng viên Cộng hòa dù không thích ông Trump nhưng cũng sẽ lúng túng và khó quyết định gạt ông và chọn người khác làm đại diện tranh cử tổng thống với đảng Dân chủ.

Về phía đảng Dân chủ, ứng viên hàng đầu Hillary Clinton chiến thắng ở bốn bang Maryland, Delaware, Connecticut và Pennsylvania. Ứng viên Bernie Sanders thắng ở bang Rhode Island.

Hiện bà Clinton được 1.640 phiếu đại biểu, cách xa đối thủ gần nhất là ông Sanders chỉ mới được 1.331 phiếu đại biểu. Số phiếu đại biểu các ứng viên phải đạt để được trở thành đại diện tổng thống đảng Dân chủ là 2.343.

Bà Clinton mừng chiến thắng ngày 26-4. Ảnh: AP

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Harry Reid không cho rằng ông Sanders sẽ vượt qua được bà Clinton. Tuy nhiên tới tối 26-4, ông Sanders vẫn không có ý định từ bỏ cuộc đua.

Phát biểu mừng chiến thắng tại TP Philadelphia, bà Clinton chỉ trích ông Trump tấn công bà không thỏa đáng, nói bà chơi ngón bài giới tính khi nói rằng muốn trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên.

Trước đó, ông Trump chỉ trích bà Clinton cố tình khai thác triệt để giới tính của mình: “Nói thật nếu bà Hillary Clinton là đàn ông thì sẽ nhận được chưa tới 5% phiếu bầu”.

Vòng bầu cử sơ bộ tiếp theo sẽ diễn ra ở bang Indiana vào ngày 3-5 tới.

Tình hình phân rã giữa các ứng viên Cộng hòa ngày càng nghiêm trọng. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Time (Mỹ) mới đây, ông Trump tiếp tục yêu cầu các ứng viên Cộng hòa khác rời bỏ cuộc đua vì chắc chắn không thể thắng được ông.

Hai ứng viên Cộng hòa Ted Cruz và John Kasich đã lập liên minh chống Trump, ngăn ông Trump chiến thắng ở bang Indiana và ngăn khả năng ông Trump được chọn làm đại diện đảng tranh cử tổng thống.

Đảng Dân chủ thì có vẻ đoàn kết hơn. Phát biểu chiến thắng ngày 26-4, bà Clinton nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết nội bộ đảng. “Không cần biết bạn ủng hộ ông Sanders hay là tôi thì sự ủng hộ đó cũng làm chúng tôi đoàn kết hơn chia rẽ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm