Thanh Hóa bỏ 3 tỉ đồng làm đường hoa đón năm du lịch

Đường hoa trên đại lộ Lê Lợi đã sẵn sàng cho năm du lịch Quốc gia
Đường hoa trên đại lộ Lê Lợi đã sẵn sàng cho năm du lịch Quốc gia

Năm du lịch Quốc gia 2015 sẽ được tổ chức tại Thanh Hóa vào đêm 3-4 tới với chủ đề Kết nối các di sản thế giới.

Để chuẩn bị cho sự kiện trên, Thanh Hóa đã làm đường hoa trên đại lộ Lê Lợi ở TP Thanh Hóa với trang hoàng rực rỡ, tái hiện những hỉnh ảnh là biểu tượng của Thanh Hóa và các tỉnh, thành được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Đường hoa Lê Lợi với điểm đầu từ tượng đài anh hùng dân tộc Lê Lợi kéo dài tới ngã tư giao nhau với đường Hạc Thành (TP Thanh Hóa), được triển khai xây dựng khoảng 3 tỉ đồng. Hiện công tác xây dựng đã cơ bản hoàn thành.

Đường hoa dài hơn 200 m với hàng ngàn giỏ hoa, cây cảnh xen các tiểu cảnh đèn - hoa trang trí như gốm và hoa, âm nhạc và hoa, xe kéo cổ, xe đạp hoa kéo và những hình ảnh về các di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới như: Thành Nhà Hồ, Thánh địa Mỹ Sơn, Vịnh Hạ Long, Tràng An… được dựng rất công phu, bắt mắt sẵn sàng cho việc tham quan và thưởng lãm của du khách.

Với chủ đề “Kết nối các di sản thế giới”, Đường hoa Lê Lợi do UBND thành phố Thanh Hóa phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức, tạo dựng sẽ diễn ra từ ngày 1-4 đến hết ngày 8-4 nhằm giới thiệu và quảng bá với du khách trong nước và quốc tế những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh đặc sắc của Thanh Hóa và các tỉnh thành cũng như các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hình ảnh về đường hoa Lê Lợi phục vụ cho Năm du lịch Quốc gia tại Thanh Hóa:

Thanh Hóa bỏ 3 tỉ đồng làm đường hoa đón năm du lịch
Muôn hoa đua sắc ở đường hoa

Muôn hoa đua sắc ở đường hoa

Trống đồng - một biểu tượng của Thanh Hóa cũng được trưng bày đan xen ở đường hoa
Trống đồng - một biểu tượng của Thanh Hóa cũng được trưng bày đan xen ở đường hoa
Thanh Hóa bỏ 3 tỉ đồng làm đường hoa đón năm du lịch
Thanh Hóa bỏ 3 tỉ đồng làm đường hoa đón năm du lịch
Hình ảnh về một số di sản văn hóa và thiên nhiên được UNESCO công nhận là di sản thế giới

Hình ảnh về một số di sản văn hóa và thiên nhiên được UNESCO công nhận là di sản thế giới

Cầu Hàm Rồng đẹp lung linh, huyền ảo
Cầu Hàm Rồng đẹp lung linh, huyền ảo
Thanh Hóa bỏ 3 tỉ đồng làm đường hoa đón năm du lịch
Thanh Hóa bỏ 3 tỉ đồng làm đường hoa đón năm du lịch
Đường hoa sẽ diễn ra từ ngày 1-4 đến ngày 8-4 cho người dân và du khách thập phương tới tham quan và thưởng thức

Đường hoa sẽ diễn ra từ ngày 1-4 đến ngày 8-4 cho người dân và du khách thập phương tới tham quan và thưởng thức

 Theo Tuấn Minh/NLĐO

Đường hoa trên đại lộ Lê Lợi đã sẵn sàng cho năm du lịch Quốc gia
Đường hoa trên đại lộ Lê Lợi đã sẵn sàng cho năm du lịch Quốc gia

Năm du lịch Quốc gia 2015 sẽ được tổ chức tại Thanh Hóa vào đêm 3-4 tới với chủ đề Kết nối các di sản thế giới.

Để chuẩn bị cho sự kiện trên, Thanh Hóa đã làm đường hoa trên đại lộ Lê Lợi ở TP Thanh Hóa với trang hoàng rực rỡ, tái hiện những hỉnh ảnh là biểu tượng của Thanh Hóa và các tỉnh, thành được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Đường hoa Lê Lợi với điểm đầu từ tượng đài anh hùng dân tộc Lê Lợi kéo dài tới ngã tư giao nhau với đường Hạc Thành (TP Thanh Hóa), được triển khai xây dựng khoảng 3 tỉ đồng. Hiện công tác xây dựng đã cơ bản hoàn thành.

Đường hoa dài hơn 200 m với hàng ngàn giỏ hoa, cây cảnh xen các tiểu cảnh đèn - hoa trang trí như gốm và hoa, âm nhạc và hoa, xe kéo cổ, xe đạp hoa kéo và những hình ảnh về các di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới như: Thành Nhà Hồ, Thánh địa Mỹ Sơn, Vịnh Hạ Long, Tràng An… được dựng rất công phu, bắt mắt sẵn sàng cho việc tham quan và thưởng lãm của du khách.

Với chủ đề “Kết nối các di sản thế giới”, Đường hoa Lê Lợi do UBND thành phố Thanh Hóa phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức, tạo dựng sẽ diễn ra từ ngày 1-4 đến hết ngày 8-4 nhằm giới thiệu và quảng bá với du khách trong nước và quốc tế những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh đặc sắc của Thanh Hóa và các tỉnh thành cũng như các nước trong khu vực và trên thế giới.

Hình ảnh về đường hoa Lê Lợi phục vụ cho Năm du lịch Quốc gia tại Thanh Hóa:

Thanh Hóa bỏ 3 tỉ đồng làm đường hoa đón năm du lịch

Muôn hoa đua sắc ở đường hoa

Muôn hoa đua sắc ở đường hoa

Trống đồng - một biểu tượng của Thanh Hóa cũng được trưng bày đan xen ở đường hoa

Trống đồng - một biểu tượng của Thanh Hóa cũng được trưng bày đan xen ở đường hoa

Thanh Hóa bỏ 3 tỉ đồng làm đường hoa đón năm du lịch

Thanh Hóa bỏ 3 tỉ đồng làm đường hoa đón năm du lịch
Hình ảnh về một số di sản văn hóa và thiên nhiên được UNESCO công nhận là di sản thế giới

Hình ảnh về một số di sản văn hóa và thiên nhiên được UNESCO công nhận là di sản thế giới

Cầu Hàm Rồng đẹp lung linh, huyền ảo

Cầu Hàm Rồng đẹp lung linh, huyền ảo

Thanh Hóa bỏ 3 tỉ đồng làm đường hoa đón năm du lịch

Thanh Hóa bỏ 3 tỉ đồng làm đường hoa đón năm du lịch
Đường hoa sẽ diễn ra từ ngày 1-4 đến ngày 8-4 cho người dân và du khách thập phương tới tham quan và thưởng thức

Đường hoa sẽ diễn ra từ ngày 1-4 đến ngày 8-4 cho người dân và du khách thập phương tới tham quan và thưởng thức

Tin-ảnh: Tuấn Minh

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm