Thanh niên lãnh 17 năm tù vì sát hại tình địch

(PLO)- Thấy người mình yêu đơn phương thân mật với bạn trai, Thành ghen tuông, sát hại tình địch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-9, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thành (28 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) 17 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thành. Ảnh: HD

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thành. Ảnh: HD

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 30 ngày 17-4, Thành cùng chị MNHN và một số người bạn đến quán ốc trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên nhậu. Sau đó, chị N rủ anh PMT (chung sống như vợ chồng với chị N) đến nhậu.

Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, lúc tính tiền ra về, thấy chị N và anh T thân mật nên Thành ghen tuông (vì trước đó Thành bị N từ chối tình cảm). Thành thách thức đánh nhau với anh T nhưng được mọi người can ngăn.

Khi cả nhóm lên xe về được một đoạn thì Thành tiếp tục có lời lẽ thách thức. Tức giận, anh T quay trở lại và xảy ra đánh nhau với Thành. Trong lúc xô xát, Thành dùng dao bấm thủ sẵn trong người ra tấn công anh T nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm