Thành ủy TP Đà Nẵng có tân Bí thư

Sáng 22-10, tại ngày làm việc cuối cùng của Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa mới chính thức ra mắt.

Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 51 người đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất diễn ra tối qua 21-10.

Ông Nguyễn Văn Quảng (giữa) được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TV

Theo đó, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Các ông Lê Trung Chinh (Phó chủ tịch thường trực UBND TP), Lương Nguyễn Minh Triết (Bí thư Quận ủy Hải Châu) được bầu làm Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khóa mới có 14 người, gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Quảng, Lê Trung Chinh, Lương Nguyễn Minh Triết, Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Quốc Hương, Hồ Kỳ Minh, Nguyễn Thanh Quang, Vũ Xuân Viên, Nguyễn Đình Vĩnh, Lê Minh Trung, Võ Công Chánh, Ngô Xuân Thắng, Vũ Quang Hùng, Đoàn Ngọc Hùng Anh.

Phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII cũng đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng gồm 10 người.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng.

Trong buổi làm việc sáng nay, đại hội sẽ bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Ông Nguyễn Văn Quảng (50 tuổi, quê Hải Phòng), có bằng tiến sĩ.

Từ năm 2012, ông là viện trưởng VKS TP Hải Phòng.

Năm 2014, ông được bổ nhiệm chức vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự VKSND tối cao.

Năm 2015, ông là Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, VKSND tối cao tại TP.HCM. Sau đó là Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM khi viện này được thành lập.

Đến tháng 6-2017, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) VKSND tối cao.

Tháng 9-2018, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm