Thảo 'lụi' lãnh 1 năm 6 tháng tù về tội hủy hoại tài sản

(PLO)- Thảo “lụi” bị phạt 1,5 năm tù, năm đồng phạm từ sáu tháng đến một năm tù vì đập phá tường rào của người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-10, sau hai ngày xét xử, TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thảo, tức Thảo “lụi” (58 tuổi) một năm sáu tháng tù về tội hủy hoại tài sản.

Các bị cáo còn lại gồm Nguyễn Thị Thu Phương (53 tuổi) bị phạt sáu tháng tù; Phạm Quốc Cường (36 tuổi) chín tháng tù; Phan Anh Kim (50 tuổi) một năm tù; Lê Danh Thuận (44 tuổi) sáu tháng tù và Lê Minh Khôi (41 tuổi) 10 tháng tù cùng về tội hủy hoại tài sản.

Về phần dân sự, các bị cáo đã bồi thường cho người bị hại.

thao.jpg
Thảo "lụi' và đồng bọn tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: PL

Theo cáo trạng, tháng 10-2019, ông MTP (ngụ quận Tân Phú, TPHCM) thuê người xây dựng tường rào quanh thửa đất 4.000 m2 của mình bỏ tiền mua tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Khoảng 15 giờ ngày 3-10-2019, khi nghe tin ông P thuê người xây tường rào, Thảo “lụi” yêu cầu các bị cáo trên cùng ra khu đất để đập phá tường rào và tất cả đồng ý.

thao (2).jpg
Công an đã di lý Thảo từ Trại T16 Bộ Công an về Bình Thuận xét xử. Ảnh: PL

Cả nhóm đi trên hai ô tô đến nơi và Thảo “lụi” lớn tiếng yêu cầu đập phá bức tường thì nhóm bị cáo trên đã dùng tay, chân xô đạp, dùng gạch táp lô đập phá làm bức tường dài 38m có trị giá 11,4 triệu đồng bị sập đổ hoàn toàn.

Tại phiên tòa, trong hai ngày xét xử, an ninh được thắt chặt, chỉ có những người có giấy mời, giấy triệu tập của tòa mới được cho vào bên trong hội trường xét xử.

Đáng chú ý về nhân thân của Thảo “lụi”, ngày 23-4-1996, Thảo bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phạt hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Đến ngày 2-7-1996, TAND tỉnh Bình Thuận ra Quyết định số 72/THA thi hành án phạt tù đối với Nguyễn Văn Thảo.

Tuy nhiên chỉ năm ngày sau, ngày 7-7-1996, Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận ra quyết định tạm đình chỉ thi hành hình phạt tù đối với Nguyễn Văn Thảo.“Theo trả lời của các cơ quan thi hành án, hiện không có hồ sơ phạm nhân của Nguyễn Văn Thảo, đến nay thời hiệu thi hành bản án đã hết nên đương nhiên được xóa án tích” - cáo trạng nêu.

Ngày 4-11-1997, Thảo “lụi” bị TAND TP.HCM xử phạt năm năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và đã chấp hành xong hình phạt ngày 30-6-2000, đã được xóa án tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm