Sở dĩ ông Ân thất vọng như vậy là vì trong hội thảo này, cả doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý đều phản ánh vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và những vướng mắc này liên quan đến việc chưa hiểu, hiểu chưa rõ hoặc hiểu sai về nội dung cam kết gia nhập WTO của nước ta.
Ví dụ như một doanh nghiệp phản ánh rằng có cơ quan quản lý không chịu áp dụng ưu đãi trong cam kết gia nhập WTO cho nhà đầu tư nước ngoài có gốc gác British Virgin Islands. Cơ quan quản lý cho rằng British Virgin Islands không phải là thành viên WTO nên không thể hưởng chế độ mà Việt Nam cam kết áp dụng cho các nước thành viên. Thế nhưng chờ quần đảo này trở thành thành viên WTO thì chờ đến... mút mùa! Bởi vì British Virgin Islands là một vùng đất thuộc Anh nên không thể trở thành một thành viên WTO như một quốc gia độc lập khác. Nước Anh là thành viên WTO nên lẽ ra quần đảo này cũng phải được hưởng quy chế như thành viên WTO.
Hoặc có doanh nghiệp phản ánh vướng mắc khi đăng ký đầu tư vào một số ngành lạ, không nằm trong cam kết gia nhập. Khi đăng ký, có khi doanh nghiệp được “xem lại”, có khi bị từ chối hẳn, không biết đâu mà lần!
Trước những vướng mắc đó, ông Ân cho rằng “có vấn đề”. “Đến giờ này mà nhiều người vẫn còn băn khoăn là không hay ho gì!”. Điều khiến ông thất vọng là nhà nước đã bỏ ra hàng triệu USD để thực hiện tuyên truyền về WTO, thế nhưng kết quả “có vấn đề” như trên là rất đáng thất vọng.
HẢI LY