Thấy anh bị đánh, rút dao đâm chết người

Tòa cũng phạt Trần Văn Duy (anh của Hùng) chín tháng 14 ngày tù về tội che giấu tội phạm, Huỳnh Hồng Điệp và Huỳnh Phi Bảo mỗi người một năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Duy và Huỳnh Phi Hổ cùng làm việc tại một công trình trên đường Trần Văn Danh (quận Tân Bình). Chiều 4-9-2013, cả hai xảy ra mâu thuẫn nhưng được can ngăn.

Duy bỏ về kể lại cho Hùng nghe. Sau đó, Duy nhận được điện thoại của người quản lý công trình yêu cầu đến hòa giải nên lấy xe máy chạy đi. Hùng cũng lấy một con dao giấu vào người rồi chạy theo Duy đến công trình. Khi Duy vừa tới trước công trình thì bị Hổ và các anh em là Bảo, Điệp xông tới đánh. Lúc này Hùng cũng vừa chạy tới, thấy anh bị đánh, hô dừng không được, Hùng đã rút dao đâm trúng ngực Hổ làm nạn nhân chết và đánh Điệp gây thương tích nhẹ.

Sợ em trai bị bắt, Duy chở Hùng bỏ trốn. Khi biết được tin Hổ đã chết, hai anh em đã ra đầu thú.

ÁI MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm