Thầy Park hé lộ đòn hiểm khuất phục Malaysia

Trước khi bước vào đợt tập huấn 18 ngày cao điểm cho hai trận tiếp Malaysia và làm khách Indonesia (ngày 15-10) ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ duy nhất nỗi lòng của mình để chuyên tâm dạy dỗ học trò.

Ông Park không lạ đối thủ Malaysia sau hai lần đánh bại họ 2-0 và 1-0 cũng ngay tại Mỹ Đình lần lượt ở vòng bảng AFF Cup 2018 lẫn chung kết lượt về. Tuy nhiên, ông thầy Hàn vẫn luôn đánh giá cao thầy trò Tan Cheng Hoe với những thay đổi lớn về nhân sự.

Thủ môn Văn Lâm và đồng đội từng đánh bại Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình để đăng quang AFF Cup 2018. Ảnh: NGỌC DUNG

Thầy Park tiết lộ: “Tôi đã cử trợ lý Lee Young-jin theo dõi trận đấu của chủ nhà Malaysia thua UAE 1-2 còn bản thân tôi xem trực tiếp trận Indonesia thua Thái Lan 0-3. Sau đó, tôi đã nghiên cứu lại trận đấu này của Malaysia qua băng ghi hình.

Tôi thấy hàng tấn công của Malaysia so với thời AFF Cup 2018 khác hơn rất nhiều. Kết luận của tôi là sức tấn công của họ mạnh hơn so với thời chúng ta đối đầu ở giải Đông Nam Á”. 

HLV Park Hang-seo thừa nhận không chỉ Malaysia mà các đối thủ khác giờ đây đã nghiên cứu kỹ đội tuyển Việt Nam đã khiến ông phải lo nghĩ nhiều: “Chúng ta đều biết về mặt chiến thuật, đối phương đã phân tích chúng tôi đầy đủ. Rõ ràng các đối thủ đều nắm rõ những bài vở của đội tuyển Việt Nam sau những giải đấu đã lộ ra. Họ sẽ tìm cách khắc chế.

Anh Đức là tác giả bàn thắng quyết định vào lưới Malaysia ở chung kết lượt về AFF Cup 2018. Ảnh: NGỌC DUNG

Vấn đề của đội tuyển Việt Nam là không thể thay đổi toàn diện nhân sự lẫn cách chơi. Bây giờ chúng tôi phải cố gắng tìm cách thay đổi nhanh nhất để làm thế nào cho đối phương hỗn loạn từ những chỗ bị lộ. Ban huấn luyện sẽ cân nhắc có nên thay đổi cầu thủ ở vị trí thường chơi chỗ đó hay không. Nhưng về tổng thể thì chúng ta không thể thay đổi hết đâu.

Hiện tại, chúng tôi nỗ lực khắc phục, xây dựng lại, đổi mới bài vở chiến thuật mà mình lộ ra thôi. Hơn nữa, đội tuyển Việt Nam phải giải bài toán làm thế nào đánh vào yếu điểm của đối phương.

Dĩ nhiên, chúng tôi đã phân tích đội Malaysia so với thời AFF có những khác biệt gì? Họ thay đổi cầu thủ nào và thay đổi bao nhiêu cầu thủ. Cái khó của chúng tôi là còn chờ các cầu thủ Hà Nội ngày 5-10 sau khi đá xong chung kết AFC Cup 2019 liên khu vực mới về. Tôi sẽ tận dụng khoảng thời gian còn lại để tìm cách khắc chế Malaysia”.

HLV Tan Cheng Hoe khao khát tìm một chiến thắng ở sân Mỹ Đình sau hai lần thất bại. Ảnh: NGỌC DUNG.

Trong khi đó, đội tuyển Malaysia cũng có những động thái mạnh mẽ trước cuộc tái đấu ít may nhiều rủi trên sân Mỹ Đình. So với 33 tuyển thủ của ông Park, đồng nghiệp Tan Cheng Hoe chỉ triệu tập 25 cầu thủ Malaysia lên tuyển, trong đó có 23 cầu thủ cũ từng tham dự hai trận thắng ngược chủ nhà Indonesia 3-2 và sân nhà thua đối thủ mạnh UAE 1-2. Đáng chú ý, ông Tan cho bổ sung hai hậu vệ, một dày dạn kinh nghiệm và một trẻ, cho thấy ông rất chú trọng vào tuyến phòng ngự để không thua lại ở Mỹ Đình.

HLV Tan Cheng Hoe từng là bại tướng của đồng nghiệp Park Hang-seo ở AFF Cup 2018 rất tự tin cho biết sẽ giúp học trò giành chiến thắng trên sân Mỹ Đình. Nhà cầm quân người Malaysia bật mí ông đã tìm hiểu kỹ tuyển Việt Nam không có nhiều thay đổi về nhân sự như tại giải Đông Nam Á.

Dĩ nhiên, ông Tan rất tôn trọng thầy trò ông Park khi đánh giá đội chủ nhà trong cuộc gặp gỡ ngày 10-10 rất mạnh và khó bị đánh bại, nhưng ông đã tìm ra cách thắng. Nó tương tự những lần chạm trán ở AFF Cup, ông Tan thường cổ vũ tinh thần học trò như thế, dù chưa một lần giữ lời hứa. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm