Thay phiên nhau làm bị cáo và bị hại

Theo hồ sơ, khoảng 15 giờ 30 ngày 4-2-2012, Hải đến khu vực bãi cát trong thôn đi vệ sinh thì bị ông Nguyễn Tấn Hiệu ngăn cản vì cho rằng khu vực này là của Nguyễn Văn Trí - em mình. Hai bên kình cãi qua lại. Sau đó, ông Hiệu gọi điện thoại báo cho Trí. Trí cầm rựa chạy đến đánh trúng Hải một cái, Hải lấy một khúc cây tre quay lại chọc vào người Trí thì bị Trí chụp lấy. Sau đó Trí giật lấy cái rựa trên tay ông Hiệu chém Hải gây thương tích 14%; Hải giằng co làm Trí ngã xuống đất, rồi giật rựa của Trí chém lại làm Trí bị thương tích 19%.

Cuối cùng, cả hai cùng bị truy tố tội cố ý gây thương tích, ra tòa, hễ người này làm bị cáo thì người kia là người bị hại và ngược lại.

HỒ LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm