Thầy trò HLV Park Hang-seo giỏi nhất trong 10 năm qua

Từng bị xem là một trong những khu vực bóng đá “trũng” nhất thế giới, Đông Nam Á đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thập kỷ qua, với bằng chứng là bảng xếp hạng FIFA. Làng bóng ASEAN đã thay đổi và phát triển vượt bậc sau 10 năm qua.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, bóng đá Đông Nam Á đang phát triển với tốc độ ổn định. Các quốc gia đại diện cho khu vực này tự mình tiến bộ trong mười năm qua, với hình ảnh tiêu biểu của Việt Nam và Thái Lan thay nhau dẫn đầu.

Bảng xếp hạng FIFA 10 năm trước của làng bóng Đông Nam Á. Ảnh AN.

Một số nước khác ít được biết đến trên bản đồ bóng đá thế giới như Myanmar và Campuchia cũng có mối quan tâm đáng kể trong việc phát triển khi cả hai đang tịnh tiến lên trên bảng xếp hạng FIFA.

Đáng chú ý, khu vực Đông Nam Á đã không hoạt động tốt như vậy hơn 10 năm trước, tính từ bảng xếp hạng FIFA 2009 so với các vùng khác trên thế giới.

Đội tuyển Thái Lan dẫn đầu khu vực vào ngày 3-6-2009, với đội tuyển quốc gia xếp hạng cao nhất ở mức 116 thế giới. 10 năm trôi qua, dẫu có nhiều năm số một ASEAN, Thái Lan có dấu hiệu chững lại khi đang chiếm giữ cùng một vị trí 116 của năm 2009. Họ không có được những thành tích nổi bật so với chính họ chỉ trong hơn 5 năm trước đó.

Bóng đá Việt Nam có một hành trình hoàn toàn khác. Họ đứng thứ ba Đông Nam Á vào cùng thời điểm năm 2009, với vị trí 135 thế giới. Một thập kỷ sau, Việt Nam không chỉ lên số một Đông Nam Á mà còn xếp hạng cao nhất với việc lọt vào tốp dưới 100. Thầy trò Park Hang-seo đang xếp hạng 97 trên toàn thế giới.

Đội tuyển Việt Nam đã trở thành một thế lực đáng gờm trên đấu trường quốc tế. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đáng chú ý bóng đá Việt Nam chỉ hơn một năm qua đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật ở mọi cấp độ. Đội tuyển U-23 giành ngôi á quân U-23 châu Á 2018 và mới giành ngôi nhất bảng vòng loại U-23 châu Á để chơi vòng chung kết vào đầu năm 2020 cùng tham vọng đoạt vé chơi Olympic Tokyo 2020. Nhiệm vụ của ông thầy người Hàn Quốc và các học trò là chức vô địch SEA Games 30 vào cuối năm nay, sau hơn 50 năm chờ đợi.

Đội tuyển Olympic Việt Nam cũng dưới tay HLV Park Hang-seo vào đến bán kết Asiad 18, còn tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019. Sắp tới, thầy trò ông Park sẽ chơi vòng loại thứ hai World Cup 2022 với kỳ vọng sẽ lấy một chỗ chơi vòng loại cuối cùng, nhờ rơi vào nhóm hạt giống số hai.

Philippines cũng có một câu chuyện thành công tương tự Việt Nam trong thập kỷ qua. Họ tăng cường lực lượng bằng cách gọi về một số cầu thủ có gốc gác Philippines, như tiền vệ Stephan Schrock, James Younghusband, Phil Younghusband,… Rất nhiều cầu thủ Philippines có suất chơi ở những đội bóng hạng thấp châu Âu, đáng kế nhất là thủ môn Neil Etheridge khoác áo Cardiff City đá giải Ngoại hạng Anh mùa bóng vừa qua.

Bóng đá Brunei không có nhiều tiến bộ so với những quốc gia khác. Ảnh: NGỌC DUNG

Kết quả là Philippines đã chứng kiến sự tăng vọt của mình trên bảng xếp hạng FIFA trong 10 năm qua. Họ xếp hạng 160 vào ngày 3-6-2009 và hiện đứng thứ 126 thế giới.

Các nước Đông Nam Á đang lên như Myanmar và Campuchia đã tiến bộ trên bảng xếp hạng trong 10 năm qua, bất chấp sự gia tăng của các quốc gia thành viên. Myanmar hiện đứng thứ 138, tăng từ vị trí 155, trong khi Campuchia là 169 (179). Riêng Malaysia vẫn thứ hạng 159 trong thập kỷ qua.

Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc gia Đông Nam Á đều có một sự tiến triển tích cực. Sự gia tăng các thành viên cùng với một số vấn đề trong nước đã cản trở sự phát triển của một số nước Đông Nam Á.

Làng bóng Indonesia sa sút trong 10 năm qua. Ảnh: NGỌC DUNG

Indonesia và Singapore đã giảm vị trí khá nhiều. Cả hai đội đều nằm trong top 150 thế giới vào ngày 3-6-2009, với Singapore là 134 còn Indonesia là 138. Hiện tại, họ lần lượt chiếm vị trí thứ 160 và 162.

Trong khi đó, Đông Timor và Brunei cũng đã giảm vị thế của mình. Với bóng đá Brunei đã chuyển từ vị trí 183 lên 193, còn Đông Timor đã giảm hai bậc xuống 200.

Thế nhưng vẫn có những dấu hiệu của sự phát triển trong toàn bộ khu vực Đông Nam Á, như cái cách họ thể hiện qua lượt trận tứ kết Asian Cup 2019. Ngoài ra, tài năng của cầu thủ Đông Nam Á đang thu hút sự quan tâm từ các giải bóng đá lớn của châu Á, đặc biệt là J-League. Một số cầu thủ Thái Lan đã đầu quân chơi bóng tại Nhật Bản rất tốt. Bên cạnh đó, một số cầu thủ ở các nước cũng đã đến châu Âu hoặc được nhiều CLB ngắm nghía.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm