Kỳ vọng hướng về ĐKVĐ Hoàng Xuân Vinh, võ sĩ Kim Tuyền

Nếu như năm năm trước tại Rio de Janeiro (Brazil), Hoàng Xuân Vinh gây “địa chấn” khi xuất sắc đoạt 1 HCV; 1 HCB môn bắn súng thì tại Tokyo, dự cảm tay súng 47 tuổi sẽ tiếp tục làm nên chuyện!

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (giữa) trên bục nhận HCV Olympic 2016.

Để chuẩn cho đợt bắn vòng loại nội dung 10 m súng ngắn nam diễn ra lúc 11 giờ sáng nay, Xuân Vinh đã có nhiều buổi tập làm quen trường bắn Asaka. Tại vòng đấu này, tay súng Việt Nam sẽ tranh suất đi tiếp với 47 đối thủ mạnh nhất thế giới. Nổi bật nhất là Felipe Almeida Wu (Brazil) và Pang Wei (Trung Quốc), hai tay súng từng nhận thất bại trước Xuân Vinh tại chung kết năm năm trước.

Ở đợt bắn này, mỗi xạ thủ sẽ tiến hành sáu đợt bắn để chọn ra tám tay súng xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết tranh tài lúc 13 giờ 30 cùng ngày.

Hiện tại, kỷ lục thế giới nội dung 10 m súng ngắn nam ra đời năm 2009 đang thuộc về xạ thủ người Hàn Quốc – Jin Jongoh với 594 điểm, trong khi kỷ lục Olympic chỉ là 591 điểm do Nestruev Mikhail (Nga) lập tại Athens năm 2004. Hai kỷ lục gia này hiện chỉ còn mỗi Jin Jongoh góp mặt ở Nhật Bản.

Võ sĩ Kim Tuyền, niềm hy vọng của taekwondo Việt Nam tại Olympic 2020. ẢNH: FBVN

Khởi tranh vào lúc 10 giờ 10, đương kim vô địch taekwondo châu Á Trương Thị Kim Tuyền sẽ đánh trận ra quân hạng -49 kg nữ, đối đầu Yong Yvette (Canada). Đây cũng là đối thủ từng là bại tướng của Kim Tuyền tại giải vô địch thế giới 2017.

Với việc bốc thăm cùng nhánh đấu với ứng viên vô địch - Panipak Wongpattanakit (Thái Lan), hạt giống số 8 Kim Tuyền sẽ phải tranh suất đi tiếp vào bán kết với hạt giống số 1 người Thái Lan.

Trường hợp không vượt qua được Panipak (đối thủ Kim Tuyền từng nhận trận thua áp đảo tại Grand Prix World Final 2018), cô gái người Vĩnh Long vẫn còn cửa tranh chiếc HCĐ vì theo qui định tại Olympic, các võ sĩ dừng bước tại tứ kết sẽ tiếp tục tranh “vé vớt” vào vòng đấu tranh hạng ba chung cuộc.

Ở hạng cân -49 kg nữ, các đối thủ khác gồm Jang Jun (Hàn Quốc), Wu Jinjyu (Trung Quốc) và Su Po-Ya (Đài Loan) cũng được đánh giá là những ứng viên cạnh tranh chức vô địch.

Môn boxing, võ sĩ Nguyễn Văn Đương (hạng 52-57 kg nam) thi đấu vòng 1/32 gặp đối thủ người Azerbaizan - Aliyev Tayfur. Cuộc đối đầu dự kiến diễn ra lúc 16 giờ 30.

Tranh tài nội dung đơn nữ môn cầu lông diễn ra lúc 7 giờ sáng, tay vợt Nguyễn Thùy Linh thi đấu trận đầu bảng P, gặp tay vợt Qi Xuefei (Pháp). Cũng tại bảng đấu này, Thùy Linh sẽ lần lượt gặp Tai Tzu-Ying (Đài Loan) ngày 26-7 và Sabrina Jaquet (Thụy Sĩ) vào ngày 27-7.

Môn thể dục dụng cụ, hai VĐV Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành vòng loại đơn môn và toàn năng nam.

Môn rowing, hai tay chèo Lường Thị Thảo và Đinh Thị Thảo dự tranh nội dung đôi nữ.

Kỳ vọng hướng về ĐKVĐ Hoàng Xuân Vinh, võ sĩ Kim Tuyền ảnh 4
Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt tại Olympic Tokyo. ẢNH: ĐOÀN TTVN

Hai cung thủ Việt Nam dừng bước nội dung đôi nam-nữ

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt tuy đạt thành tích tốt nhất với 628 điểm sau 72 loạt tên nhưng chỉ xếp hạng 49/64 các tay cung nữ.

Cùng đạt thành tích cá nhân tốt nhất ở nội dung này, cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ ghi được 647 điểm, xếp 53/64 VĐV. Với tổng 1.275 điểm nội dung đôi nam-nữ, cặp Phi Vũ – Ánh Nguyệt xếp 23/29 đội, dừng bước trước vòng 1/16.

Ngày 27-7 tới, Phi Vũ tiếp tục thi đấu nội dung đấu loại vòng 1/32 cá nhân nam, gặp đối thủ xếp thứ 12 vòng loại Tang Chih Chung (Đài Loan).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

(PLO)- Ngay sau thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Indonesia, VFF đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV người Pháp để lại?

Ai sẽ ngồi vào ghế nóng thay ông Troussier?

Ai sẽ ngồi vào ghế nóng thay ông Troussier?

(PLO)- Sau ông Troussier sẽ là ai và người tiếp quản liệu có tiếp tục giúp LĐBĐ Việt Nam duy trì mục tiêu tham dự vòng chung kết World Cup và trở lại top 100 thế giới cùng vị trí số 1 Đông Nam Á?