Liverpool hoang mang với nguy cơ mất Salah và Mane trong 8 trận

Việc cúp quốc gia Châu Phi (Africa Cup of Nations, thường được gọi là CAN) sẽ diễn ra từ 9-1-2022 đến 6-2-2022 khiến nhiều đội bóng đứng trước nguy cơ thiếu vắng sự phục vụ của các ngôi sao. Trong đó, Liverpool là đội chịu nhiều thiệt thòi nhất trong nhóm Big 6 khi The Kop sở hữu rất nhiều cầu thủ quan trọng gốc Châu Phi.

Muốn thắng Liverpool, Man United cần làm tốt một điều
Muốn thắng Liverpool, Man United cần làm tốt một điều
(PLO)- Manchester United đang dần có những tín hiệu tích cực khi vừa có màn lội ngược dòng nghẹt thở trước Atalanta. Dù vậy, thử thách sắp tới mang tên Liverpool chắc chắn sẽ khiến "quỷ đỏ" mất nhiều công sức.

Mohamed Salah và Sadio Mane là hai cái tên đáng chú ý nhất trong số này. Khi cả hai đều đang là những ngôi sao tấn công hàng đầu ở Premier League và cũng là những vị trí không thể thiếu của Liverpool.

Dù vậy, theo luật của FIFA, các đội tuyển đã lọt vào VCK có thể đưa ra yêu cầu để cầu thủ của họ được phép trở lại phục vụ đội tuyển quê nhà vào ngày 27-12-2021, tùy thuộc vào lịch thi đấu ngày Boxing Day ở Ngoại hạng Anh.

Mane và Salah nguy cơ vắng 8 trận... ẢNH: CGI

Trong khoảng thời gian CAN diễn ra, lịch trình thi đấu của Liverpool có thể sẽ là 8 trận, trong đó có 4 trận tại Ngoại hạng Anh, 2 trận tại FA Cup và 2 trận bán kết lượt đi và về tại Cúp Liên đoàn. Các ông chủ của Liverpool được cho là có mối quan hệ tốt với lãnh đạo các đội tuyển kể trên, và The Kop đang hy vọng có thể được nhả người vào tháng 1-2022.

Liverpool sẽ có chuyến làm khách trước Leicester vào ngày 28-12 trước khi có cuộc đối đầu quan trọng với Chelsea vào ngày 2-1-2022. Đây là những trận đấu mà “The Kop” rất muốn có sự góp mặt của những ngôi sao hay nhất.

Nên nhớ, thành tích khởi sắc hiện tại của The Kop dựa không ít vào ngôi sao Mohamed Salah. Số 11 đang có phong độ vô cùng khủng khiếp khi ghi tới 10 bàn trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường và đã có tổng cộng 12 bàn từ đầu mùa.

Klopp sẽ rất đau đầu tìm phương án trám vị trí của Salah và Mane. ẢNH: CGI

Trái ngược với sự háo hức của người dân Châu Phi, HLV Jurgen Kloop và các fan hâm mộ của Liverpool lại đang cực kì lo lắng. Chia sẻ về CAN năm ngoái, chiến lược gia người Đức tỏ ra chán nản khi ông xem rằng đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với các đội bóng.

Kloop bất bình: “Tôi thích giải đấu này, nhưng việc CAN diễn ra vào tháng 1 không khác gì thảm họa cho chúng tôi. Chúng tôi chẳng có quyền gì cả. Đội bóng trả lương cho cầu thủ lại không thể quyết định cầu thủ có được ở lại hay không, sao có thể vậy được nhỉ?”.

Sự lo lắng của ông Jurgen Kloop cũng là điều dễ hiểu khi The Kop đã từng lao đao vì giải đấu này. Còn nhớ, chiến dịch tìm kiếm danh hiệu vô địch của Liverpool mùa trước đã tàn lụi khi những chấn thương liên tục khiến đội hình của HLV Jurgen Klopp khủng hoảng nghiêm trọng.

Salah là chân sút chủ lực của Liverpool. ẢNH: CGI

Dễ nhận ra, Liverpool tuy là một đội bóng mạnh nhưng có lực lượng rất mỏng, họ có quá ít nhân sự đủ tốt để có thể xoay tua. Do đó, bất kể cầu thủ nào trong đội hình chính vắng mặt cũng là một vấn đề lớn đối với đội bóng này.

Quả bóng vàng còn kính nể Messi
Quả bóng vàng còn kính nể Messi
(PLO)- Ronaldinho đã tiết lộ anh chưa bao giờ nghĩ Lionel Messi sẽ chuyển đến PSG sau ròng rã 21 năm gắn bó với Barca và anh luôn nhớ về những kỷ niệm đẹp khi cả hai còn đá chung màu áo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm