Muốn thắng Liverpool, Man United cần làm tốt một điều

Thời điểm hiện tại, phong độ của MU và Liverpool có phần trái ngược. "Lữ đoàn đỏ" liên tiếp giành lấy những thắng lợi và vẫn giữ mạch thành tích bất bại kể từ đầu mùa. Còn phía bên kia chiến tuyến, Man Utd đang chật vật tìm lại cảm giác chiến thắng. Mặc dù vậy, mỗi cuộc đối đầu giữa hai gã khổng lồ này luôn mang đến cho người hâm mộ cảm xúc đặc biệt.

Quả bóng vàng còn kính nể Messi
Quả bóng vàng còn kính nể Messi
(PLO)- Ronaldinho đã tiết lộ anh chưa bao giờ nghĩ Lionel Messi sẽ chuyển đến PSG sau ròng rã 21 năm gắn bó với Barca và anh luôn nhớ về những kỷ niệm đẹp khi cả hai còn đá chung màu áo.

Bên cạnh tính chất quan trọng, cuộc thư hùng còn mang đến sự thu hút lớn nhờ vào màn đối đầu giữa hai chân sút hàng đầu Premier League là Cristiano Ronaldo và Mohamed Salah.

Hàng thủ MU phải dè chừng Salah. ẢNH: CGI

Sau chuỗi ngày thăng hoa khi liên tục hưởng niềm vui chiến thắng hồi đầu mùa, thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjær đang đánh mất lợi thế của mình tại sân chơi Ngoại Hạng Anh năm nay khi không duy trì được phong độ ổn định.

Hàng công vẫn chơi khá tốt nhưng điều này là chưa đủ để gánh được hàng phòng ngự yếu kém của Quỷ Đỏ. Đây sẽ là vấn đề chính mà MU cải thiện nếu muốn hướng đến mục tiêu lớn tại sân chơi Ngoại Hạng Anh năm nay.

Cuộc đụng độ với kình địch Liverpool ở vòng 9 Premier League vào ngày mai (24-10) trên sân nhà Old Trafford sẽ là thử thách không hề nhỏ dành cho Manchester United. Dù đầu tư vào đội hình khá nhiều tân binh chất lượng như Sancho, Varane nhưng màn trình diễn của MU đến lúc này là chưa thực sự thuyết phục .

Trước đội bóng chơi toàn diện như Liverpool, Manchester United được dự đoán sẽ chơi với đội hình không quá cao để tập trung cho mặt trận phòng ngự nhiều hơn.

Varane khó bình phục kịp để ra sân thi đấu cho MU. ẢNH: CGI

Thời gian gần đây, Quỷ đỏ bị chỉ trích rất nhiều khi lối chơi có dấu hiệu ỷ lại vào Ronaldo. Điều này khiến cho đội chủ sân Old Trafford thường xuyên bị các đối thủ bắt bài và dàn trận chia cắt sự gắn kết giữa các tuyến.

Hàng công thiếu tính sáng tạo và đột biến trong các tình huống tổ chức tấn công, trong khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm ngớ ngẩn lí giải vì sao MU chật vật suốt thời gian vừa qua. Tình trạng công chưa làm mà thủ đã phá biến Man United thành một đội bóng tầm trung sắm vai ngựa ô, khi thì chơi tuyệt hay nhưng lắm lúc cũng dễ dàng bị bắt nạt.

Trong khi đó, đối thủ của họ ở trận đấu sắp tới là một Liverpool đang hừng hực khí thế chiến thắng. Đội chủ sân Anfield cho thấy sức mạnh của mình ở mùa giải Ngoại Hạng Anh năm nay. Sự tỏa sáng của Mane, Salah, Jota, Firmino đang giúp cho Lữ Đoàn Đỏ duy trì phong độ rất tốt và tạo lợi thế trong cuộc đua vô địch giải đấu năm nay. 

Với 22 bàn thắng sau 8 trận đã đấu, The Kop đang là đội bóng có hàng công chơi bùng nổ nhất đến thời điểm hiện tại ở Premier League. Đây thực sự là một mối đe dọa dành cho MU khi họ tỏ ra khá yếu kém trong khâu phòng ngự trong các trận cầu gần đây.

Bộ ba Ronaldo, Rashford và Bruno Fernandes là niềm hi vọng của MU. ẢNH: CGI

Nắm rõ điều đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã yêu cầu các học trò của mình làm tốt một việc. Chiến lược gia người Na Uy phát biểu: “Tất cả chúng ta đều đã được chứng kiến sức mạnh của Liverpool. Họ có một hàng công toàn những cái tên xuất sắc với Mane, Diogo Jota, Firmino và đặc biệt là Mohamed Salah. Nếu muốn giành chiến thắng, các cầu thủ của tôi phải đảm bảo rằng sẽ khóa chặt Salah, khi đó MU mới có cơ hội. Liverpool là đội bóng mà chúng tôi phải giữ sự tập trung cao độ cho đến những giây phút cuối cùng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm