Thầy Park nghĩ gì khi Mỹ Đình không thể mở cửa đón khán giả?

Thế nhưng, ưu thế lớn của thầy trò ông Park lại bị giảm sút trầm trọng khi lần đầu họ phải thi đấu trên mặt sân Mỹ Đình mà không có các cổ động viên trực tiếp cổ vũ. Vì sự phức tạp của dịch bệnh COVID-19 mà những nhà tổ chức dự kiến bán vé cho khán giả vào sân Mỹ Đình nay không thể thực hiện được. Lượt trận thứ hai vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á với trận tiếp đội tuyển Úc trên sân nhà đã không thể đón khán giả. Bốn trận còn lại trên sân nhà sẽ tùy vào tình hình và diễn biến dịch bệnh tại Việt Nam mà sẽ thông báo có cho khán giả vào sân hay không.

Mỹ Đình không đón khán giả trận gặp Úc sẽ là thiệt thòi không nhỏ
cho thầy trò ông Park. Ảnh: NGỌC DUNG

Với thầy Park và các học trò của ông thì đấy là thiệt thòi lớn bởi với một đội bóng bị đặt ở kèo dưới như thầy trò ông thì sự cổ vũ của khán giả sẽ là nguồn sức mạnh không nhỏ về mặt tinh thần.

Chắc chắn thầy Park sẽ rất nhớ một sân bóng đầy ắp khán giả như ngày thầy trò ông đăng quang AFF Cup trong trận chung kết lượt về với Malaysia. Thay vào đó là một sân bóng không khán giả khi đối đầu với đội bóng mạnh như Úc sẽ buộc ông phải tính toán kỹ hơn bởi thiếu cầu thủ thứ 12. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm