Vắng thầy Park và những nỗi lo ngày hội quân

Ông thầy người Hàn Quốc sau khi về thăm quê đã trở lại Hà Nội bắt tay vào cuộc chơi lớn và còn phải tự cách ly đến ngày 11-8 mới có thể ra sân trực tiếp huấn luyện học trò. Đội tuyển Việt Nam sẽ nhập cuộc vòng loại thứ ba cúp thế giới bằng trận mở màn trên sân khách Saudi Arabia (ngày 2-9) và trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp khách Úc (ngày 7-9).

Thuận lợi của thầy Park là hầu hết trong số 31 tuyển thủ hội quân lần này đều là học trò cũ, trừ ba gương mặt mới toanh Lê Tiến Anh (Bình Định), Trương Văn Thiết (Viettel) và Phạm Tuấn Hải (Hà Tĩnh). Chắc chắn họ không còn ngỡ ngàng như các tân binh, sau lần thử lửa ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 tổ chức tại UAE hồi đầu tháng 6.

Đội tuyển sẽ tập trung sớm nhưng tạm thời không có HLV Park Hang-seo.
Ảnh: VFF

Duy có điều, các tuyển thủ Việt Nam đã rất lâu rồi không ra sân chơi bóng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ngay cả năm cầu thủ của Viettel từng đá vòng bảng AFC Champions League sau đó cũng không có thể trạng như ý muốn vì phải cách ly y tế theo quy định. Nghĩa là cảm giác bóng và phong độ của họ cần tái khởi động ít nhất khoảng 10 ngày để tìm lại mình, trước khi đi vào tập luyện bài bản chiến thuật cho cuộc chơi.

Cũng đã hơn hai tháng qua, V-League ngưng nghỉ và tiếp tục kéo dài đến tháng 2 năm sau khiến cho HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự phải nhào nặn đội ngũ mất sức lẫn mất thời gian hơn, vì chỉ đá hai trận vào đầu mỗi tháng. Khó khăn chất chồng khác nữa là VFF cần phủ “vùng xanh” lên các tuyển thủ quốc gia hoặc chọn phương án hợp lý giúp họ duy trì phong độ, bởi không thể ăn ở tập trung dài ngày sau các trận đấu, lại càng vất vả trở về địa phương sau mùa dịch.

Hiện tại, VFF đang tìm mọi cách để giúp tiền đạo Tiến Linh, trợ lý thủ môn Thế Anh, phiên dịch viên Huy Khoa từ Bình Dương và TP.HCM, địa phương có dịch bệnh phức tạp, tìm chuyến bay ra tập trung đội tuyển. VFF cũng nỗ lực hỗ trợ ba thành viên này được đặc cách chỉ cách ly bảy ngày thay vì 14 ngày theo quy định chung, bởi đã tiêm hai mũi vaccine ngừa COVID-19.

Vấn đề nan giải khác là việc tìm quân xanh cọ xát cho các học trò ông Park không chút đơn giản và chắc hẳn đội tuyển Việt Nam chấp nhận tập chay rồi ra sân đá nội bộ, tự tạo cảm giác cho mình. Suốt hơn hai tháng trời không thi đấu cọ xát với đối thủ xứng tầm, hoặc có lối chơi tương tự đối thủ để rút kinh nghiệm cũng là một bài toán khó giải của ông thầy người Hàn.

Hy vọng trong sự chật vật chung do tác động của dịch bệnh, thầy trò ông Park vẫn đủ sức vượt qua mọi trở ngại để hoàn tất mục tiêu học hỏi ở đấu trường lớn vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Đội tuyển hoạt động khép kín

Lần tập trung này giống với hồi chuẩn bị chơi vòng loại thứ hai World Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo sinh hoạt và tập luyện khép kín. Họ chỉ di chuyển từ nơi đóng quân ở khách sạn Grand Plaza Hà Nội sang luyện tập tại sân Mỹ Đình rồi về lại. Tất cả thành viên đều phải tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật theo quy định của các cơ quan chức năng phòng chống dịch COVID-19. TT 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm