Thêm 1 bác sĩ Bệnh viện Năm Căn xin nghỉ việc thì bị kỷ luật buộc thôi việc

Sáng 8-11, bác sĩ Cao Thị Thùy Trang, viên chức, người đứng đầu khoa Y Dược cổ truyền Bệnh viện đa khoa huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, đã nhận Quyết định kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

Theo quyết định, bác sĩ Trang đã "tự ý bỏ việc", vi phạm khoản 2 Điều 19 Nghị định 112/2020, vi phạm về chức trách nhiệm vụ của viên chức, kỷ luật lao động, gây ảnh hưởng đến cơ quan, đơn vị. Quyết định do giám đốc bệnh viện ký ngày 4-11-2021.

Dù đã xin nghỉ việc và đã bàn giao xong công việc trước khi nghỉ, bác sĩ Trang vẫn bị kỷ luật buộc thôi việc. Ảnh: TRẦN VŨ

Trước đó, tại đơn xin nghỉ việc ngày 30-8-2021, bác sĩ Trang nêu lý do xin nghỉ việc là: Sau 12 năm làm việc tại bệnh viện, nay không còn đủ điều kiện tiếp tục làm việc do mới sinh con nhỏ, tổng cộng đã 2 con, trong khi cả hai vợ chồng đều công tác thì không người chăm con. Hơn nữa, gia đình có cơ sở mua bán thức ăn tôm, không người quản lý. Nếu ban giám đốc không giải quyết, BS Trang sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo luật định. 

Bác sĩ Trang vẫn làm việc đến ngày 4-10-2021 thì bàn giao vị trí lãnh đạo khoa cho người khác. Sau đó, bác sĩ Trang về nhà, chờ giải quyết chế độ nghỉ việc thì... nhận được Quyết định kỷ luật buộc thôi việc như nêu trên. 

PLO đã có bài phản ánh tình trạng nhiều bác sĩ xin nghỉ việc là bị kỷ luật buộc thôi việc dù họ đã nộp đơn xin nghỉ việc, báo trước một thời gian đúng hạn luật định. Nhiều chuyên gia pháp lý đã lên tiếng cho rằng có dấu hiệu bệnh viện buộc thôi việc viên chức không đúng pháp luật.

Cùng tình trạng như bác sĩ Trang là bác sĩ Trần Tú Ngân, người đã có 24 năm gắn bó với bệnh viện. Do hoàn cảnh gia đình nên đầu tháng 4-2021, bác sĩ Ngân làm đơn xin nghỉ việc nhưng cũng bị buộc thôi việc vào ngày 12-8-2021 với lý do tự ý bỏ việc. 

Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên, trong 3 năm qua còn ít nhất 6 bác sĩ khác cũng cùng chung cảnh ngộ, tức xin nghỉ việc thì bị buộc thôi việc, dù có bác sĩ đã phải chờ giải quyết đến 6 tháng. 

Phóng viên đề nghị vào phòng hành chính đăng ký làm việc với lãnh đạo bệnh viện nhưng không được chấp nhận. Ảnh: TRẦN VŨ

Để làm rõ vấn đề này, trong 10 ngày qua, phóng viên đã nhiều lần liên hệ ông Trần Minh Thiệt, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Năm Căn, nhưng chỉ được hứa là khi có thời gian sẽ tiếp và trả lời phỏng vấn. Ông Thiệt không cho thời gian cụ thể nào. Phóng viên đến bệnh viện thì cũng không được vào phòng hành chính để đăng ký làm việc. 

Sáng nay, 8-11-2021, phóng viên lại liên hệ qua điện thoại nhưng ông Thiệt không nghe máy, nhắn nhiều tin ông cũng chưa trả lời. 

Phóng viên nỗ lực liên hệ lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Y tế tỉnh để tìm hiểu thêm thông tin xung quanh vấn đề này. Đến nay, Sở Y tế tỉnh cho biết đã cử thanh tra xác minh làm rõ; các cơ quan còn lại trả lời là đã biết sự việc qua báo Pháp Luật TP.HCM, đang quan sát, chưa có động thái cụ thể nào. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm