Thêm 25 học sinh bị “giữ” ở nhà được đến lớp học

Hiện chỉ còn khoảng 145 học sinh bậc THCS ở xã Phúc Đồng đang bị phụ huynh “giữ” ở nhà (từ đầu năm học 2014-2015), chưa cho đến trường học.

Trước đó, từ 1-12, huyện Hương Khê đã đưa vào 2 tuyến xe buýt đưa, đón miễn phí học sinh THCS ở xã Phúc Đồng đến Trường THCS xã Hương Bình với Trường THCS xã Hòa Hải học tập.

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cũng đã ký quyết định tạm cho nghỉ điều hành nhà trường đối với bà Phan Thị Anh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Hương Bình để về vận động cháu đến lớp học.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: việc cho bà Phan Thị Anh tạm nghỉ công tác để vận động cháu đi học là không trái quy định. Tạm nghỉ không phải là kỷ luật, cách chức mà là để bà Phan Thị Anh có thời gian về tuyên truyền vận động con em tới trường (2 người con của em chồng bà Anh chưa tới lớp).

Ông Trần Đình Hùng, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết: Phòng đã tăng cường 18 giáo viên (7 giáo viên tiểu học, 11 giáo viên THCS) về Trường tiểu học xã Hương Bình, Trường THCS xã Phúc Đồng và Trường THCS xã Hòa Hải (huyện Hương Khê). 18 giáo viên này sẽ dạy bù cho các em học sinh đến trường muộn hơn 3 tháng để các em theo kịp chương trình năm học 2014-2015.

Cụ thể, mỗi tuần ở bậc học tiểu học sẽ học thêm từ 2-3 buổi và ở bậc THCS sẽ học thêm 3 buổi để phấn đấu hoàn thành chương trình năm học trong tháng 6-2015.

Liên quan đến việc gây rối, xúi giục, kích động, lôi kéo người dân và đe dọa, ngăn không cho phụ huynh ở xã Hương Bình đưa con đến trường mầm non và tiểu học và THCS đã có năm người bị bắt tạm giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm