BÁO NEWS OF THE WORLD NGHE LÉN

Thêm hai nhân vật chóp bu từ chức

Tỉ phú Rupert Murdoch đã nỗ lực khôi phục uy tín sau vụ nghe lén điện thoại của báo News of the World thuộc Tập đoàn Truyền thông News International, chi nhánh ở Anh của Tập đoàn News Corp (nghe lén gần 4.000 người trong những năm 2000).

Bảy tờ báo phát hành ngày 16-7 ở Anh đồng đăng thư xin lỗi của ông Rupert Murdoch. Trong thư, ông nhìn nhận vụ nghe lén điện thoại là sai lầm nghiêm trọng và xin lỗi vì đã gây ra đau khổ cho những người là nạn nhân bị nghe lén. Thư được đăng trên hai nhật báo The SunTimes thuộc tập đoàn của ông và trên năm báo cạnh tranh gồm Daily Mail, Daily Telegraph, Financial Times, Independent Guardian.

Các báo cũng đăng thư của Tập đoàn News Corp. nêu cụ thể các biện pháp khắc phục sai lầm và các quy định để tránh mắc phải sai lầm trong tương lai.

Thêm hai nhân vật chóp bu từ chức ảnh 1

Ông Rupert Murdoch đến gặp riêng gia đình cô Milly Dowlers. Ảnh: REUTERS

Ngày 15-7, ông Rupert Murdoch đã đến gặp riêng gia đình cô Milly Dowlers ở London (Anh) để chân thành xin lỗi. Nạn nhân Milly Dowlers mất tích và bị sát hại năm 2002. Gia đình nạn nhân đã bị báo nghe lén điện thoại để lấy thông tin. Cùng ngày, ông thông báo ông Les Hinton, Tổng Giám đốc Công ty Dow Jones (chi nhánh của News Corp. ở Mỹ), đã từ chức. Ông Les Hinton từng kiêm nhiệm chức giám đốc xuất bản của báo Wall Street Journal. Trước đó bà Rebekah Brooks, Tổng Giám đốc News International, cũng đã từ chức.

Báo chí Anh ngày 15-7 đã liệt kê trong 15 tháng, Thủ tướng Anh David Cameron đã 26 lần gặp các lãnh đạo báo ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông, trong đó đã gặp bà Rebekah Brooks hai lần và gặp James Murdoch (Chủ tịch News International, con trai trùm Rupert Murdoch) ba lần. Ngày 16-7, Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague bảo đảm quan hệ giữa Thủ tướng Cameron và tập đoàn của ông Rupert Murdoch vẫn bình thường.

Trong ngày 15-7, nam diễn viên điện ảnh Jude Law người Anh đã quyết định kiện báo lá cải The Sun (bán chạy nhất ở Anh) vì bốn bài viết đăng trong năm 2005 và 2006 dựa theo thông tin nghe lén điện thoại.

D.THẢO (Theo AFP, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm