Thêm nhiều trường hợp có sổ hồng nhưng chưa được giao đất

(PLO)- 48 trường hợp ở huyện Phù Cát (Bình Định) chưa được giao đất, mặc dù trên thực tế họ đã được cấp sổ hồng từ nhiều năm trước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-7,Pháp Luật TP.HCM có bài viết “Được cấp sổ hồng, 14 năm sau vẫn chờ… giao đất”. Bài viết phản ánh việc 26 hộ dân ở khu vực núi ông Đậu (thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân, huyện Phù Cát) mặc dù có sổ hồng nhưng 14 năm qua vẫn đang mòn mỏi chờ được giao đất.

Sau khi bài viết được đăng, có một số hộ dân ở thôn Bình Đức và thôn Kiều Huyên (xã Cát Tân) phản ánh họ cũng trong tình trạng tương tự. Sổ hồng được giao từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa được giao đất.

Thêm nhiều trường hợp chưa được giao đất

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trường Lộc (ngụ thôn Bình Đức) cho biết vợ chồng ông được cấp sổ hồng và quyết định giao đất vào năm 2008, với diện tích 220 m2 đất ở. Vợ chồng ông đã đóng gần 10 triệu đồng trước khi được cấp sổ nhưng gần 15 năm qua ông vẫn chưa được giao đất để xây dựng nhà ở.

Thêm nhiều trường hợp có sổ hồng nhưng chưa được giao đất ảnh 1 Thêm nhiều trường hợp có sổ hồng nhưng chưa được giao đất ảnh 2

Bà Hà Thị Xuân và anh Nguyễn Trường Lộc mặc dù có sổ hồng gần 15 năm qua nhưng đến nay vẫn chưa được giao đất. Ảnh: QN

“Tôi đã liên hệ với cơ quan chức năng nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Hiện vợ chồng tôi vẫn đang ở nhờ nhà của mẹ vì chưa có đất để xây nhà. Đáng nói là dù đang ở nhờ nhà của mẹ, giấy tờ đất đai đều đứng tên mẹ tôi nhưng không hiểu sao chính quyền nói tôi lấn chiếm đất nên không giao đất cho gia đình tôi” - ông Lộc bức xúc.

“Gia đình tôi thực tế hiện nay vẫn đang ở nhờ nhà cha mẹ, vẫn chờ các cấp giải quyết giao đất để vợ chồng tôi làm nhà, ổn định cuộc sống. Rất mong các cấp chính quyền, cơ quan chức năng sớm giải quyết trường hợp này” - bà Nguyễn Trương Tịnh (vợ ông Lộc) nói.

Tương tự, bà Hà Thị Xuân (ngụ thôn Bình Đức) cho biết gia đình bà khó khăn, đông con, được chính quyền cấp sổ hồng và quyết định giao đất với diện tích 220 m2 đất ở nông thôn vào năm 2008. Sau nhiều năm kiến nghị các cấp chính quyền, mới đây bà và một số hộ được thông báo sẽ được hoán đổi đất trong thời gian sắp tới.

“Mặc dù có sổ hồng và quyết định giao đất gần 15 năm qua nhưng gia đình tôi vẫn chưa nhận được đất để xây nhà. Mới đây, chúng tôi nhận được thông báo sẽ được hoán đổi đất nên rất hy vọng sẽ được cấp đất như thông báo chứ không như những lần trước” - bà Xuân nói.

Ngoài hai trường hợp trên, tại thôn Bình Đức còn có 16 trường hợp và tại thôn Kiều Huyên (xã Cát Tân) có bốn trường hợp khác tương tự. Tất cả trường hợp này đều thuộc diện được cấp sổ hồng và quyết định giao đất trong năm 2008 nhưng đến nay chưa được giao đất.

Tất cả trường hợp này sẽ được cấp đất

Theo tìm hiểu của PV, trong năm 2005 và 2007, UBND xã Cát Tân lập hồ sơ quy hoạch khu dân cư trại Ba An (thuộc thôn Bình Đức) và được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt 20 lô đất để cấp cho các hộ dân. Sau đó, UBND huyện Phù Cát đã ra quyết định cấp sổ hồng và quyết định giao đất cho 20 trường hợp này vào năm 2008. Tuy nhiên, do vướng giải phóng mặt bằng nên việc giao đất không thực hiện được.

“Hiện nay đang có một số vướng mắc, huyện đang chỉ đạo giải quyết dứt điểm để có thể giao đất cho người dân trong tháng 8-2023.”

Ông Phạm Dũng Luận, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát

Cũng theo báo cáo của UBND xã Cát Tân, trong 20 trường hợp nói trên có một trường hợp đã được hoán đổi đất, một trường hợp là ông Nguyễn Trường Lộc lấn chiếm phần diện tích đất được giao nên không được hoán đổi. Do đó, hiện nay sau 15 năm, còn 18 trường hợp ở thôn Bình Đức có sổ hồng nhưng chưa được giao đất để xây dựng nhà ở.

Như vậy, hiện nay tại xã Cát Tân còn 48 trường hợp được cấp sổ hồng từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa được giao đất trên thực địa để xây dựng nhà ở. Hầu hết trường hợp này đều mong muốn chính quyền các cấp nhanh chóng giao đất để họ làm nhà ở, bởi tính đến nay họ đã chờ đợi rất lâu rồi.

Trao đổi với PV về vụ việc trên, ông Phạm Dũng Luận, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, cho biết tất cả 48 trường hợp người dân có sổ hồng nhưng chưa được giao đất sẽ được chính quyền địa phương cố gắng giải quyết dứt điểm trong tháng 8-2023. Tất cả trường hợp này sẽ được cấp đất ở khu vực vườn Bồ (thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân).

Theo ông Luận, tại khu vực trại Ba An và núi Ông Đậu, đất đai có nguồn gốc là đất hoang và người dân tự khai vỡ canh tác. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch khu dân cư, UBND xã tiến hành giải phóng mặt bằng thì gặp phải khiếu kiện của người dân nên không có “đất sạch” để giao cho người dân.•

Đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, cắm mốc phân lô

Chính quyền địa phương đã làm việc với các hộ dân, người dân đã thống nhất hoán đổi đất và chuyển đến khu vực vườn Bồ. Hiện nay, UBND xã Cát Tân đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, đang xây dựng đường giao thông, cắm mốc phân lô.

“Tuy nhiên, hiện nay có một số vướng mắc, huyện đang chỉ đạo giải quyết dứt điểm để có thể giao đất cho người dân trong tháng 8-2023” - ông Luận nói.

Đối với trường hợp của ông Nguyễn Trường Lộc ở thôn Bình Đức, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, cho biết phía UBND huyện cũng đã nắm được trường hợp này và sẽ yêu cầu UBND xã Cát Tân báo cáo để rà soát.

Ông PHẠM DŨNG LUẬN, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm