Theo chân những 'hiệp sĩ' vá xe đêm miễn phí trên quốc lộ 51

Bất bình trước sự lộng hành của “đinh tặc” trên quốc lộ 51 (đoạn đi qua các xã Phước Tân, Tam Phước (TP Biên Hòa) và xã An Phước (huyện Long Thành, Đồng Nai) thường xuyên rải những mảnh thép hình thoi sắc, nhọn “bẫy” người đi đường nhằm kiếm tiền bất chính, anh Nguyễn Hữu Lợi (25 tuổi, ngụ ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước, TP Biên Hòa) đã kêu gọi bạn bè thành lập “Đội hút đinh tình nguyện” ban ngày và mới đây nhất thành lập thêm “Nhóm vá xe ban đêm miễn phí”.

Việc làm này được người dân ủng hộ nhiệt tình và xem những thành viên trong đội tình nguyện là những “hiệp sĩ” đường phố.

Hiện “nhóm vá xe miễn phí” có khoảng 10 thành viên, đều là những bạn trẻ có tinh thần vì cộng đồng. Mỗi đêm từ 7 đến 12 giờ, nhóm bạn trẻ tổ chức chia thành nhiều tốp 3-4 người đứng dọc theo quốc lộ 51 để kịp thời giúp đỡ người đi người chẳng may xe bị cán đinh. Ảnh : Hữu Lợi

Một chiếc xe của người đi đường bị cán phải đinh và các “hiệp sĩ” nhanh chóng ra tay “tác nghiệp”. Ảnh: Hữu Lợi

Thủ phạm làm lủng lốp xe là mảnh thép sắt nhọn. Ảnh: Hữu Lợi

Nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Ảnh: Hữu Lợi

Niềm vui của mỗi “hiệp sĩ” nhận được lời cảm ơn chân thành của người đi đường. Ảnh: Hữu Lợi

Đội tình nguyện hút đinh đã công bố số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ khi người đi đường nếu gặp sự cố cán đinh trên quốc lộ 51 vào ban đêm thì hãy gọi: 0911.131.117. Ảnh: Hữu Lợi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm