Thổ Nhĩ Kỳ giúp người Kurd đánh Nhà nước Hồi giáo

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi hoàn toàn không muốn Kobane thất thủ. Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành nhiều sáng kiến để ngăn chặn điều đó”.

Reuters ghi nhận thông báo nêu trên là bước ngoặt mới trong đối sách của Thổ Nhĩ Kỳ. Đến giờ dù Mỹ gây sức ép, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không chịu can thiệp quân sự cứu người Kurd cố thủ ở Kobane. Ngày 19-10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan còn khăng khăng bác bỏ lời kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp vũ khí cho người Kurd ở Syria.

Thông báo nêu trên của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra vài giờ sau khi Mỹ cho biết song song với ném bom vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo ở thị trấn Kobane (ảnh), sáng 20-10, lần đầu tiên máy bay C-130 của Mỹ đã thả vũ khí, đạn dược và thuốc men cho người Kurd cố thủ. Cuối tuần trước Tổng thống Obama đã thông báo với Tổng thống Erdogan kế hoạch như trên.

Bộ Ngoại giao Mỹ còn tiết lộ cuối tuần trước, lần đầu tiên các quan chức Mỹ đã tiếp xúc với Đảng Liên minh dân chủ (đại diện cho người Kurd ở Syria).

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm