Thỏa thuận 530 triệu bảng ảnh hưởng đến Liverpool ra sao?

Chủ sở hữu CLB Liverpol, FSG xác nhận đối tác RedBird Capital của “ông trùm” người Mỹ Gerry Cardinale đã bỏ ra 530 triệu bảng Anh mua lại 11% cổ phần của tập đoàn.

Hai bên đã làm việc cùng nhau trong một thời gian và bây giờ, phát ngôn viên của ông chủ FSG, John Henry đã lên tiếng xác nhận thương vụ này.

“Ông trùm” người Mỹ Gerry Cardinale mua lại 11% cổ phần của FSG. ẢNH: MIRROR

Thông báo cho biết, “Thỏa thuận này là một phần của liên minh chiến lược đang diễn ra giữa hai tập đoàn tập trung vào việc theo đuổi các cơ hội tăng trưởng và phát triển của FSG. Quan hệ đối tác với RedBird sẽ nâng cao khả năng phát triển của tập đoàn và khởi động các hoạt động kinh doanh mới theo mô hình do Gerry Cardinale và RedBird xây dựng

FSG và RedBird cũng phát triển các cơ hội kinh doanh chiến lược trong lĩnh vực thể thao, bao gồm cả việc mua lại các CLB khác, các phương tiện truyền thông và các doanh nghiệp có liên quan nhằm nâng cao và mở rộng nền tảng hiện có của FSG”.

Thỏa thuận này cho thấy FSG được định giá ở mức khổng lồ lên đến 5,35 tỉ bảng Anh. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là với số tiền 530 triệu bảng Anh, CLB Liverpool có thể được chi tiền thả ga cho kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới hay không?

Chủ tịch tập đoàn FSG, John Henry là chủ sở hữu CLB Liverpool. ẢNH: GETTY

Jurgen Klopp và người hâm mộ The Kop đã theo dõi chặt chẽ “phía sau hậu trường” trong thương vụ này. Nhưng thật không may cho chiến lược gia người Đức cùng fan Liverpool, số tiền này sẽ được chuyển sang các lĩnh vực khác thay vì “bơm” đột ngột vào ngân sách chuyển nhượng của đội chủ sân Anfield.

Doanh thu tăng nửa tỉ bảng Anh này cho phép FSG giảm các khoản nợ như là một ưu tiên. Liverpool giống như nhiều CLB khác trên khắp thế giới chịu ảnh hưởng tài chính nặng nề bởi dịch COVID-19, dù họ thi đấu rất thành công với danh hiệu Champions League và Premier League 2 mùa giải trước.

Kết quả là Liverpool gánh thêm khoản nợ ít nhất 120 triệu bảng Anh trong 12 tháng qua, theo nguồn tin từ Mirror (Anh).

Việc các CĐV không được đến sân Anfield cổ vũ (có 1 trận Liverpool được phép cho 2.000 CĐV vào sân) đã khiến Liverpool bị “tổn thương túi tiền”. Vì vậy, người hâm mộ The Kop không thể kỳ vọng về một kỳ chuyển nhượng mùa hè hoành tráng của Liverpool.

Klopp cần nhiều tiền giúp Liverpool tăng cường lực lượng. ẢNH: GETTY

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa FSG giữ hết tiền trong túi họ và không chi một xu nào cho chuyển nhượng. Cùng với việc đầu tư vào các lĩnh vực khác, Liverpool sẽ được cấp một số tiền nhất định cho chuyển nhượng.

Kỳ chuyển nhượng năm ngoái, Liverpool đã đem về Anfield hai bản hợp đồng lớn là Diogo Jota từ Wolves và Thiago Alcantara từ Bayern Munich. Liverpool đã lên kế hoạch chuyển nhượng vào mua hè này với trung vệ Ibrahima Konate của RB Leipzig là cái tên đầu tiên.

Tài năng trẻ 21 tuổi người Pháp có vẻ sẵn sàng trở thành tân binh đầu tiên của Liverpool trong năm nay với giá 34 triệu bảng Anh. Truyền thông Pháp thậm chí còn đưa tin Konate đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế với Liverpool. Đây được xem là thương vụ “hời” với Liverpool khi Konate ngày càng thi đấu lên chân.

Konate sẽ cập bến Liverpool hè này? ẢNH: GETTY

HLV Jurgen Klopp không muốn Liverpool lặp lại “vết xe đổ” khủng hoảng hàng thủ vì chấn thương dài hạn hàng loạt của những trụ cột ở mùa giải này. Điều đó khiến Liverpool đang đối mặt với nguy cơ không lọt Top 4, đồng thời mất vé dự Champions League mùa sau.

ĐKVĐ Liverpool đang đứng tận thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League khi mùa giải chỉ còn 9 trận và đã hết cơ hội vô địch. Liverpool đã lọt vào tứ kết Champions League gặp Real Madrid.

Việc giành vé tham dự Champions League mùa tới sẽ rất quan trọng với Liverpool. Nó sẽ ảnh hưởng đến ngân sách chuyển nhượng của Klopp cũng như sức hút của Liverpool với những ngôi sao khác từ việc có hoặc không tham dự Champions League.

Liệu Salah có rời sân Anfield? ẢNH: REUTERS

Ở khía cạnh khác, Liverpool nhiều khả năng sẽ bán những Xherdan Shaqiri và Divock Origi để tạo khoảng trống cũng như ngân sách lương cho những cầu thủ khác đến. Nó sẽ giúp Liverpool có thêm tiền chuyển nhượng, giống như cách họ bán Rhian Brewster cho Sheffield United vào mùa hè năm ngoái.

Liverpool cũng đối mặt với biến động lớn ở đội hình mùa hè này khi ngôi sao số 1 CLB Mohamed Salah vẫn chưa cam kết tương lai với đội chủ sân Anfield…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm