Thời báo Hoàn cầu: Bắc Kinh sẵn sàng dùng vũ lực với Mỹ

Theo đài RT, ngày 9-12, Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) đăng bài chỉ trích Cố vấn An ninh Mỹ Jake Sullivan sau khi ông đưa ra tuyên bố Washington sẽ "thực hiện mọi hành động có thể để ngăn Trung Quốc thống nhất Đài Loan bằng vũ lực”. 

Theo Thời báo Hoàn cầu, những phát ngôn của ông Sullivan không nên được coi là “tuyên ngôn về chính sách của Mỹ”, vì “Mỹ chỉ đơn giản là không thể xây dựng được khả năng răn đe để ngăn Trung Quốc thu hồi Đài Loan bằng vũ lực nếu cần thiết”. 

“Washington không thực sự có ý định bảo vệ Đài Loan bằng mọi giá” - trích bài báo trên Thời báo Hoàn cầu.

Oanh tạc cơ H-6 của Trung Quốc áp sát tiêm kích F-16 của Đài Loan hồi tháng 2. Ảnh: REUTERS

Tờ báo Trung Quốc còn cảnh báo Washington sẽ bị quân đội Trung Quốc "tấn công mạnh mẽ" nếu họ đến giúp Đài Loan. Tờ báo còn cảnh báo rằng kịch bản chính quyền Bắc Kinh thu hồi hòn đảo bằng vũ lực “chắc chắn sẽ xảy ra” trừ khi Washington thuyết phục được chính quyền Đài Loan chấp nhận cùng Bắc Kinh hướng đến “tái thống nhất hòa bình”.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và sẽ đưa hòn đảo trở về với đại lục bằng mọi giá kể cả vũ lực nếu cần thiết. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan đã ngày một leo thang trong những năm qua, với việc Bắc Kinh liên tục triển khai các cuộc tập trận quân sự lớn gần hòn đảo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm