2.250 thanh niên Gia Lai lên đường nhập ngũ

Sáng 20-2, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt diễn ra lễ giao quân năm 2019.

Quang cảnh lễ giao quân tại TP Pleiku

Theo đó, có 2.250 thanh niên của 17 huyện, thị xã, thành phố được tuyển chọn lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Trong số 2.250 thanh niên tỉnh Gia Lai lên đường nhập ngũ đợt này sẽ được giao về các đơn vị của Quân khu 5 gồm Sư đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 575, Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 574, Lữ đoàn Công binh 270, Lữ đoàn Pháo binh 368, Bộ Tham mưu Quân khu, Cục Kỹ thuật Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đơn vị thuộc Quân đoàn 3: Lữ đoàn 234, Sư đoàn 10; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại TP Pleiku, không khí buổi lễ diễn ra với đầy tình cảm chia sẻ của thân nhân bạn bè đến đưa tiễn động viên các con em, bạn bè hoàn thành tốt nghĩa vụ vinh quang.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Người thân tới đưa tiễn, động viên các tân binh. 

Tự hào lẫn nghẹn ngào phút chia tay

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thanh-phó Chỉ huy trưởng Động viên tuyển quân Ban Chỉ huy Quân sự TP Pleiku, đợt này, đơn vị tuyển chọn và gọi 210 thanh niên nhập ngũ. Trong đó, 190 thanh niên được giao về các đơn vị quân đội gồm Lữ đoàn Thông tin 575, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân đoàn 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và 20 thanh niên giao cho Công an tỉnh.

Trong số 210 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019, số có trình độ văn hóa THPT đạt 42%; thanh niên dân tộc thiểu số chiếm trên 34% và tỷ lệ thanh niên tình nguyện nhập ngũ trên 24%; có 5 đảng viên và 2 thanh niên là công chức, viên chức.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.