Công an TP.HCM thành lập Phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 5-10, Công an TP.HCM tổ chức buổi lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu (PH04), trực thuộc Công an TP.HCM.

Tham dự có đại diện các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lãnh đạo Công an TP.HCM.

Thượng tá Võ Văn Hữu, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.HCM công bố các Quyết định của Bộ Công an, Công an TP.HCM về việc thành lập Phòng PH04 cũng như công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ ban chỉ huy cấp phòng, đội nghiệp vụ trực thuộc.

Công an TP.HCM tổ chức buổi lễ công bố Quyết định thành lập  Phòng Viễn thông, Tin học và Cơ yếu (PH04), trực thuộc. Ảnh: NT

Cụ thể, Trung tá Lê Minh Hiếu, Phó Trưởng Công an quận Tân Phú, được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng PH04.

Công an TP.HCM điều động tổng cộng 62 cán bộ chiến sĩ nhận công tác tại Phòng PH04.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy TP.HCM.

Giám Đốc Công an TP.HCM yêu cầu Phòng PH04 phấn đấu khắc phục những khó khăn ban đầu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: NT

Ông cũng chúc mừng các cán bộ chiến sĩ nhận nhiệm vụ tại Phòng PH04. Ông nhận định sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng về công nghệ thông tin, truyền thông trong thời gian tới đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ hết sức cấp thiết và để nâng cao hiệu quả công tác viễn thông, tin học và cơ yếu nhằm chủ động tham mưu, đề xuất triển khai những dự án ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, cơ yếu một cách hiệu quả, kịp thời đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu các cán bộ chiến sĩ Phòng PH04 thấy được vinh dự, trách nhiệm trong công tác. 

"Công tác của Phòng PH04 hết sức quan trọng trong công tác công nghệ thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc và cơ yếu một cách thông suốt, an toàn, nhanh chóng, bí mật và phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, chiến đấu cũng như mọi hoạt động khác của lực lượng công an" - ông Nam nói.

Công an TP.HCM cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: NT

Tại buổi lễ, Công an TP.HCM cũng tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm