Cục CSGT dự Lễ ra mắt đội hình nữ CSGT dẫn đoàn của TP.HCM

Sáng 25-8, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã tổ chức lễ duyệt đội hình nữ CSGT dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
nu-csgt-dan-doan-tphcm

Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an (bên trái) tặng hoa chúc mừng CSGT TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Đây là lần ra mắt chính thức của Đội hình nữ CSGT dẫn đoàn của TP.HCM sau gần một tháng luyện tập.
Ngay từ sáng sớm, đội hình 58 nữ CSGT đã có mặt chỉnh tề quân phục, nhiều nữ CSGT đã tự chạy “ngựa chiến” của mình đến.
nu-csgt-dan-doan-tphcm

30 nữ CSGT ra mắt đội hình chỉ huy điều tiết giao thông, bảo vệ đoàn tại các giao lộ có đoàn lãnh đạo đi qua. Ảnh: LÊ THOA

Sau khi thực hiện nghi thức khai mạc, 30 nữ CSGT đã trình diễn các động tác điều lệnh đội ngũ và chỉ huy điều khiển giao thông. Đây sẽ là đội hình nữ CSGT phụ trách nhiệm vụ lễ tân, đón tiếp đại biểu trong các sự kiện chính trị trọng đại mà Công an TP giao phó.
30 nữ CSGT này cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông, bảo vệ đoàn lãnh đạo tại các chốt, giao lộ có đoàn đi qua.
Hàng loạt các động tác như: Cấm đường, mở đường, cho bên phải/trái đi nhanh hơn, chậm lại,… được các nữ CSGT thực hiện thuần thục với gậy điều khiển.
nu-csgt-dan-doan-tphcm

Đội hình nữ CSGT trực tiếp dẫn đoàn bằng mô tô đặc chủng. Ảnh: LÊ THOA

Tiếp sau đó là phần trình diễn dẫn đoàn của các nữ CSGT trên mô tô đặc chủng.
Trước khi nổ máy, các nữ CSGT nhanh nhẹn kiểm tra nhiên liệu, vỏ lốp xe, đèn, còi hú, micro ưu tiên và kiểm tra các phanh để đảm bảo an toàn trong quá trình dẫn đoàn.
Sáu nam CSGT ưu tú sẽ chở sáu nữ CSGT thực hiện dẫn đoàn với các động tác mở đường, cấm đường theo hình ziczac trên chiếc mô tô 750 phân khối. Các nữ CSGT ngồi sau vững vàng giơ hai tay thoăn thoắt điều khiển gậy.
nu-csgt-dan-doan-tphcm

Bóng hồng kiểm tra nhiên liệu, đèn, còi,... trước khi lên xe nổ máy. Ảnh: LÊ THOA

12 nữ CSGT được phân nhiệm vụ trực tiếp điều khiển xe mô tô đặc chủng 250 phân phối trên sa hình cũng đã thực hiện khả năng phanh gấp điêu luyện, đúng vạch và không ai bị trượt bánh xe hay "ngã ngựa".
nu-csgt-dan-doan-tphcm

Các nữ CSGT điều khiển mô tô đặc chủng chạy theo hình ziczac qua các cọc chóp. Ảnh: LÊ THOA

Đội hình nữ dẫn đoàn đã thực hành ba phương án dẫn đoàn thực thụ với ba cấp độ khác nhau.
Một là, dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng, đoàn đại biểu Quốc hội, MTTQ, Đoàn - Hội,…. Hai là, dẫn đoàn lãnh đạo và các đoàn khách quốc tế từ cấp Bộ trở lên.
Ba là, phương án dẫn đoàn cao nhất là phương án dành cho Nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu nhà nước sang thăm chính thức Việt Nam.
nu-csgt-dan-doan-tphcm

Đội hình nữ CSGT dẫn đoàn đã thực hành ba phương án dẫn đoàn từ thấp đến cao. Ảnh: LÊ THOA

Tại đây, đội hình nữ CSGT chính thức phục vụ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng được trình diễn đẹp mắt.
Đoàn này gồm 12 xe mô tô 250 phân khối do nữ CSGT điều khiển và sáu xe mô tô 750 phân khối do các nam CSGT chở theo các nữ CSGT.
Đội hình được sắp xếp hình mũi tên luôn hướng về trước.
nu-csgt-dan-doan-tphcm

Đây là đội hình Nữ CSGT chính thức phục vụ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: LÊ THOA

Dưới điều kiện thời tiết nắng nóng, các bóng hồng đã hoàn thành buổi ra mắt đội hình thật đẹp mắt, nhận được nhiều tràng pháo tay.

Nâng hình ảnh nữ CSGT lên tầm cao mới

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM hoan nghênh tập thể CSGT TP và nữ CSGT đã có tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn thời tiết, hoàn cảnh gia đình để hoàn thành khóa tập vừa qua.

nu-csgt-dan-doan-tphcm
Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM nhìn nhận đội hình nữ CSGT dẫn đoàn đã nâng hình ảnh nữ CSGT lên tầm cao mới. Ảnh: LÊ THOA

Đại tá Lê Hồng Nam cho biết những năm qua lực lượng CSGT TP đã nỗ lực không ngừng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó có công tác dẫn đoàn, bảo vệ tuyệt đối cho lãnh đạo Đảng, nhà nước, Nguyên thủ quốc gia, đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại TP.HCM.

Theo Đại tá Nam, từ trước đến nay nhiều người có suy nghĩ rằng chiến sĩ CSGT dẫn đoàn phải là những nam CSGT đủ sức khỏe, có bản lĩnh, kinh nghiệm. Còn với nữ CSGT trước đây chỉ tham gia công tác chỉ huy điều khiển giao thông, những động tác dẫn đoàn phía sau tay lái của nam CSGT. Chưa bao giờ chúng ta thấy xuất hiện hình ảnh nữ CSGT tham gia điều khiển các xe mô tô đặc chủng và trực tiếp dẫn đoàn.

“Công trình nữ CSGT dẫn đoàn chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nâng hình ảnh nữ CSGT lên tầm cao mới với tố chất, kỹ năng, kinh nghiệm. Từ đó góp phần xây dựng hình ảnh nữ CSGT ngày càng bản lĩnh, chính quy, tinh nhuệ dưới cái nhìn của người dân TP, cả nước và quốc tế” – Đại tá Nam nhìn nhận.

Giám đốc Công an TP.HCM cũng đề nghị lãnh đạo PC08 tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, duy trì hoạt động công tác dẫn đoàn đối với các nữ CSGT và thí điểm tham gia dẫn đoàn lãnh đạo Đảng, nhà nước, TP, tiến tới tham gia các sự kiện chính trị trọng đại sắp tới,…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm