Hàng ngàn phương tiện 'chôn chân' trên đường sau cơn mưa lớn

Chiều 16-6, cơn mưa lớn vào giờ tan tầm đã khiến giao thông nhiều khu vực rơi vào tình trạng ách tắt. Trên cầu Bình Triệu, cả hai chiều đều có rất đông phương tiện chen chúc nhau di chuyển.

Dòng phương tiện ách tắt kéo dài từ cầu Bình Triệu đến khu vực giao nhau với đường Nguyễn Xí.

Mưa lớn khiến cầu Bình Triệu ở cả hai chiều di chuyển đều ách tắt.

Theo ghi nhận, đường Đinh Bộ Lĩnh hầu như rơi vào tình trạng tê liệt. Các xe khách, xe buýt, xe ô tô đều không thể di chuyển.

Rất đông phương tiện dồn lại ở đoạn giao giữa đường Đinh Bộ Lĩnh với đường Nguyễn Xí.

Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau di chuyển.

Trong khi đó, hàng ngàn xe gắn máy phải di chuyển lên vỉa hè, len lỏi trong dòng phương tiện để tìm cách thoát ra. 

Hai mẹ con ở quận quận Bình Thạnh mệt mỏi trong dòng xe cộ đông đúc sau mưa lớn.

Xe cấp cứu chật vật xin đường để di chuyển qua khu vực.

Nhiều người dân cố gắng di chuyển trên vỉa hè để tìm cách thoát khỏi dòng phương tiện đông đúc.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường Nguyễn Xí. Mặc dù lực lượng CSGT liên tục điều tiết ở đoạn giao với quốc lộ 13 song tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra phức tạp.

Ông Phan Minh Châu (quận Bình Thạnh) cho biết: “Đường này bình thường đã hay kẹt rồi, nay mưa ngập nữa thì kẹt khủng khiếp, cứ mưa là lại kẹt không đi được. Tình trạng này diễn ra liên tục thời gian gần đây khiến cuộc sống chúng tôi bị ảnh hưởng nặng nề”.

Trên quốc lộ 13, một số khu vực vẫn trong tình trạng ngập úng khiến giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Dòng phương tiện di chuyển khó khăn kéo dài đến ngã tư Bình Lợi.

Đến 19 giờ 30, tình trạng giao thông ở các tuyến đường quanh bến xe miền đông đã được cải thiện. Tuy nhiên, một cơn mưa lớn khác đã bắt đầu xuất hiện trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm