Nhiều người rời TP.HCM trước giờ áp dụng giãn cách xã hội

Chiều và tối 30-5, rất đông người dân đến bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) để rời TP.HCM, nơi sẽ thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 31-5.

Người dân đến Bến xe Miền đông mang theo rất nhiều vật dụng để rời TP.HCM dài ngày

Theo ghi nhận, lượng khách đến Bến xe Miền Đông ai cũng cầm đồ đạc, thực hiện giãn cách và khai báo y tế. Quan sát cho thấy, lượng khách chủ yếu là sinh viên, người lao động tại các nhà hàng, quán ăn đã tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch.

Họ đa phần bắt xe về các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên.

Một hành khách quê tỉnh Phú Yên cho biết, đọc báo biết thông tin TP.HCM sẽ giãn cách từ 0 giờ ngày mai nên đã tranh thủ ra bến xe về quê. “Nhà xe có thông báo sẽ sắp xếp khách ngồi giãn cách, số lượng người trên xe khách không quá 17 người” - hành khách này nói thêm.

Những người rời TP.HCM chủ yếu là sinh viên và người lao động làm việc tại cơ sở ăn uống tạm đóng cửa 

Lượng khách đến bến xe chiều 30-5 đông hơn những ngày trước đó

Khách rời TP.HCM mang theo rất nhiều hành lý

Người dân xếp hàng, giản cách theo trình tự để vào khu vực nhà xe

Tại các ghế chờ, người dân cũng ngồi giãn cách 

Lực lượng bảo vệ bến xe đều đo thân nhiệt hành khách, nếu khách nào có thân nhiệt cao, sẽ được mời ra khu vực khác để theo dõi

Nhà xe về tỉnh Đắk Nông cho biết hành khách lên xe đều phải ngồi giãn cách

Theo lãnh đạo Bến xe Miền Đông, tính đến ngày 30-5, đã có 17 tỉnh, thành phố tạm ngưng các tuyến xe hoạt động với TP.HCM là Long An, Bến Tre, An Giang, Bình Phước, Bạc Liêu, Bình Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Ninh Thuận, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Nai, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Kiên Giang, Bình Định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm