Nhiều nhân sự mới ở TP.HCM

Ngày 30-6, Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ 4, khoá XI (nhiệm kỳ 2019-2024) đã hiệp thương thay thế, bổ sung nhân sự mới.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu tặng hoa chúc mừng các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Ảnh: TÁ LÂM

Các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí cử ông Ngô Thanh Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Gò Vấp tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Ông Ngô Thanh Sơn năm nay 52 tuổi, có trình độ là cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, cao cấp lý luận chính trị.
Ngoài ra, các đại biểu cũng hiệp thương cử bà Phan Kiều Thanh Hương, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 8, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.
Bà Phan Kiều Thanh Hương năm nay 39 tuổi, có trình độ là thạc sĩ hành chính công, cử nhân sinh học, cử nhân lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, cử nhân xã hội học, cao cấp lý luận chính trị.
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí hiệp thương bổ sung, thay thế 7 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhiệm kỳ XI (2019-2024), gồm: bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM; bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân TP; bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn; đại tá Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP; ông Trần Ngọc Hưng, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã TP; ông Vương Đức Hoàng Quân, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP và ông Huỳnh Gia Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm